Hà Nội rào chắn dải phân cách để thi công mở rộng lòng đường Liễu Giai

15/07/2021 - 06:57

PNO - Hơn một km đường Văn Cao - Liễu Giai sẽ được rào chắn để thi công xén dải phân cách, mở rộng lòng đường, mỗi bên rộng khoảng 6m.

Từng được ví như con đường đẹp nhất Hà Nội, đường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) chuẩn bị được đơn vị thi công xén bỏ dải phân cách để mở rộng mặt đường.
Từng được ví như con đường đẹp nhất Hà Nội, đường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) chuẩn bị được xén bỏ dải phân cách để mở rộng mặt đường.
Do lượng giao thông trên đường Liễu Giai ngày càng lớn, nhu cầu chống ùn tắc ở khu vực này tăng lên. Chính vì vậy, Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án rào chắn, tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công điều chỉnh kích thước dải phân cách để mở rộng mặt đường.
Do lượng giao thông trên đường Liễu Giai ngày càng lớn, Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án rào chắn, tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công điều chỉnh kích thước dải phân cách để mở rộng mặt đường.
Đoạn đầu phố Liễu Giai, nơi giao cắt với đường Đội Cấn và nối với đường Văn Cao đã bắt đầu được quây tôn.
Đoạn đầu phố Liễu Giai, nơi giao cắt với đường Đội Cấn và nối với đường Văn Cao đã bắt đầu được quây tôn.

 

Những cây xanh đang phát triển tốt trên đường chuẩn bị được di dời nhường cho dự án mở rộng lòng đường. Có nhiều cây tuổi đời lên tới cả chục năm tuổi.
Những cây xanh trên đường Liễu Giai sắp được di dời để nhường chỗ cho dự án mở rộng lòng đường. 
Sở GTVT yêu cầu nhà thầu chỉ được phép thi công vào ban đêm (từ 22h00 đến 05h00) và chỉ thi công từng đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc. Bên cạnh đó, trong thời gian thi công, cấm ô tô dừng, đỗ trên đường Liễu Giai cả hai chiều. Các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông bình thường trên hai chiều đường Liễu Giai.
Sở GTVT TP. Hà Nội yêu cầu nhà thầu chỉ được phép thi công vào ban đêm (từ 22g đến 5g sáng hôm sau) và chỉ thi công từng đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc. Bên cạnh đó, trong thời gian thi công, cấm ô tô dừng, đỗ trên đường cả hai chiều. Các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông bình thường trên hai chiều đường.
Được biết, tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực này, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do ngày càng nhiều tòa chung cư “chọc trời” thi nhau mọc lên hai bên, lượng phương tiện giao thông không ngừng tăng.
Nhiều ý kiến cho rằng ngày càng nhiều tòa chung cư “chọc trời” thi nhau mọc lên hai bên, lượng phương tiện giao thông không ngừng tăng là nguyên nhân khiến đường Liễu Giai luôn trong tình trạng ùn tắc.
Trước đó, để giảm ùn tắc giao thông, Hà Nội cũng đã 'xén' dải phân cách trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Vành đai 3...
Trước đó, các dải phân cách trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Vành đai 3... cũng bị xén để giảm ùn tắc.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI