“Gỡ” chuyện trục trặc trong quan hệ vợ chồng của phụ nữ trung niên

29/06/2025 - 06:15

PNO - Khẩn khoản xin nhập viện, xin ghi dòng chữ “kiêng quan hệ vợ chồng” trên toa thuốc là tình huống khó xử mà các bác sĩ gặp phải ở một số phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Lý do là các chị sợ… chuyện chăn gối với chồng.

Bác sĩ Bùi Chí Thương đang tư vấn cho một phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh
Bác sĩ Bùi Chí Thương đang tư vấn cho một phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh

Mới 48 tuổi nhưng chị P.T.T. có khí sắc rất kém, nét mặt ủ rũ và quầng mắt thâm đen do thiếu ngủ. Từ quê Phú Yên chị đến Phòng khám Sản phụ khoa Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định do bị đau rát vùng kín.

Chị chia sẻ với bác sĩ về tình trạng “khô hạn” của mình trong khi chồng vẫn có nhu cầu cao. Mỗi lần quan hệ, chị rất đau đớn. Chị đã tìm cách lảng tránh, nói rằng không khỏe, nhưng chồng lại cho rằng chị coi thường khả năng đàn ông của mình và càng ra sức chứng tỏ. Điều này khiến chị T. hoảng sợ, tìm cách trốn đi xa.

Hè này, chị T.B.D. - 50 tuổi, ở Bình Định - lấy cớ vào TPHCM thăm con gái đang học đại học để né tránh chồng. Chị dự định 3 tháng nữa mới quay về và tranh thủ đi khám bệnh. Khi đến BV Nhân dân Gia Định, chị D. rớt nước mắt, bộc bạch nỗi khổ của mình với bác sĩ. Chị không còn nhu cầu quan hệ tình dục vì bị đau nên thường tìm cớ lảng tránh chồng. Thấy vậy, chồng nghi ngờ chị có người khác khiến chị rất khổ tâm.

Mới đây, thạc sĩ Nguyễn Thị Đức Hạnh - Trưởng phòng Công tác xã hội BV Y học cổ truyền TPHCM - đã hỗ trợ một bệnh nhân cứ đòi nhập viện dù không cần thiết. Bà Đ.T.B. - 54 tuổi, sống ở một tỉnh phía Bắc - đến BV khám đau nhức xương khớp. Bác sĩ chẩn đoán bà bị thoái hóa cột sống và cho thuốc điều trị ngoại trú.

Thế nhưng, bà B. khẩn khoản xin bác sĩ ghi vào toa thuốc thêm dòng chữ “phải kiêng quan hệ vợ chồng”. Bác sĩ giải thích làm như thế là sai. Bà B. lại xin bác sĩ cho mình nhập viện để điều trị đau nhức xương khớp. Nhận thấy bệnh nhân bất ổn về tâm lý, bác sĩ đã nhờ Phòng Công tác xã hội tư vấn cho bà.

Ngay khi được hỏi thăm, bà B. đã òa khóc, kể với thạc sĩ Nguyễn Thị Đức Hạnh rằng bà đã cố tình vào TPHCM để người thân không tìm ra. Bà cũng đã đến vài BV nhưng không nơi nào chịu cho mình nhập viện và ghi dòng chữ “kiêng quan hệ vợ chồng” trên toa thuốc. Bà rất sợ mỗi lần phải quan hệ chăn gối với chồng vì quá đau đớn, thế nhưng chồng lại cho rằng vợ kiếm cớ thoái thác. Bà B. đã được tư vấn, nâng đỡ về tâm lý, được hướng dẫn sử dụng thuốc và các sản phẩm hỗ trợ để không còn đau khi quan hệ vợ chồng.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Chí Thương - Trưởng khối Sản BV Nhân dân Gia Định - cho biết, có đến 70 - 80% phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh e ngại, thậm chí sợ hãi quan hệ tình dục. Không phải vì họ không yêu chồng mà do sự thay đổi nội tiết tố. Giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường đi kèm với sự suy giảm nội tiết tố, đặc biệt là estrogen. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, hậu quả ban đầu là gây đau đớn, tiếp đó dẫn đến lãnh cảm, sợ hãi chồng. Lúc này, vấn đề không chỉ là xử lý tổn thương thể chất, mà bệnh nhân còn cần trị liệu tâm lý.

Bác sĩ sẽ tư vấn thuốc nội tiết hoặc chất bôi trơn tại chỗ. Điều quan trọng là người chồng cần thấu hiểu, ân cần trao đổi với vợ để cùng vượt qua những trục trặc tuổi xế chiều. Nếu người bạn đời đủ yêu thương và tinh tế, mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI