Giết người liên quan “nhìn đểu”, lãnh 18 năm tù

23/04/2014 - 22:02

PNO - PNO - Mâu thuẫn bắt nguồn từ cái “nhìn đểu”, Hành đã mang theo dao chuyên mổ lợn đâm đối thủ khiến nạn nhân tử vong.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 23/4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ phẩm lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hành (20 tuổi, quê Ninh Bình) với mức án 18 năm tù về tội “giết người”.

Riêng Minh là đồng phạm nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hành sự nên cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng.

Giet nguoi lien quan “nhin deu”, lanh 18 nam tu

Bị cáo Hành tại phiên tòa lưu động.

Theo cáo trạng, chiều ngày 26/7/2013, trong lúc lưu thông trên đường liên ấp thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, anh Trương Ngọc Đình cho rằng Hành đã nhìn đểu mình nên lớn tiếng chửi. Bực tức, nên khi về đến lò mổ lợn nơi mình làm thuê, Hành rủ thêm Bùi Công Minh (13 tuổi) đi tìm anh Đình để đánh trả thù.

Sau đó, Minh cầm theo một thanh sắt lái xe máy chở Hành cầm theo 2 con dao mổ lợn. Khi phát hiện anh Đình đang đứng trước cửa một nhà dân ở ấp Ngũ Phúc, Hành kêu Minh dừng xe lại và đi tới hỏi: “Vừa nãy mày chửi tao gì vậy?”. Không nói một lời, Đình đã đấm vào mặt Hành.

Hành dùng dao đâm tiêp tiếp 3 nhát vào người anh Đình khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hành cùng Minh đến cơ quan công an đầu thú.

Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI