Giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ tranh ‘siêu cúp’ với Hàn Quốc

15/12/2018 - 17:59

PNO - Trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 3/2019 được tạm gọi là tranh “siêu cúp AFF-EAFF”.

Theo một bản ghi nhớ vừa được ký giữa Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) tại cuộc họp tổ chức tại Hà Nội ngày 15/12, đội bóng giành chiến thắng trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018, Việt Nam hoặc Malaysia, sẽ đối mặt với “gã khổng lồ” Hàn Quốc vào tháng 3/2019.

Gianh ngoi vo dich AFF Cup 2018, Viet Nam se tranh ‘sieu cup’ voi Han Quoc
Ai sẽ tiếp "gã khổng lồ" Hàn Quốc vào tháng 3/2019 trong trận tranh "siêu cúp"?

Hàn Quốc chính là nhà vô địch của giải đấu EAFF E-1 năm 2017 - nơi quy tụ các đội bóng “máu mặt” Nhật Bản, Trung Quốc của khu vực Đông Á cùng các đội bóng khách mời khác. Giải vô địch EAFF E-1 tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 12/2019.

Như vậy, trận đấu vào tháng 3 tới, giữa nhà vô địch AFF Cup 2018 và nhà vô địch EAFF E-1 2017, sẽ được tạm gọi là trận tranh “siêu cúp AFF-EAFF”, và diễn ra hai năm một lần.

“Chúng tôi rất vui vì đã đạt được các thỏa thuận tổ chức trận tranh siêu cúp vô địch AFF-EAFF. Hai liên đoàn đã hứa sẽ hợp tác trong việc phát triển bóng đá của nhau. Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là một trong những ví dụ thành công nhất về sự hợp tác giữa các liên đoàn khu vực thuộc FIFA”, ông Chung Mong-gyu, chủ tịch EAFF cho biết.

Trận tranh tranh “siêu cúp AFF-EAFF” đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 26/3/2019 tại sân nhà của đội vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Đó có thể sẽ là sân vận động Mỹ Đình tại Hà Nội (Việt Nam) hoặc sân vận động Jal Bukit Jalil ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Nếu như Việt Nam vô địch, trận tranh "siêu cúp" sẽ mang đến cho người hâm mộ thêm một trải nghiệm thú vị nữa về HLV Park Hang Seo.

Quốc Ngọc (theo Fox Sports Asia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI