Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhận trách nhiệm vụ ngai vàng bị bẻ gãy

30/05/2025 - 18:59

PNO - Chiều 30/5, tại cuộc họp báo thường kỳ tại UBND TP Huế, ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) cố đô Huế nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc...

Ông Trung cho biết, đây là sự cố hy hữu vô cùng đáng tiếc và rất “xót xa”. Sau sự việc Bảo vật Quốc gia (BVQG) bị kẻ xấu xâm hại, Trung tâm BTDT cố đô Huế đã xây dựng các phương án tổng thể đảm bảo an ninh dựa trên Luật Di sản. Ngoài ra Trung tâm tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ di sản, BVQG.

“Tuy nhiên vấn đề trên có liên quan đến sở kế hoạch, tài chính… Thời gian tới, Trung tâm sẽ tập huấn đội ngũ bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý ứng biến tình huống khẩn cấp cũng như bố trí con người, bố trí phân luồng, phân người, quản lý du khách tham quan tại điện Thái Hòa.

Ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm BTDT cố đô Huế phát biểu tại họp báo
Ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm BTDT cố đô Huế phát biểu tại họp báo

Đặc biệt đối với BVQG đều có phương án bảo vệ cụ thể đối với từng cổ vật hiện có. Riêng đối với BVQG Trung tâm BTDT cố đố Huế đang báo cáo với lãnh đạo TP Huế để triển khai nhanh. Ngoài ra tăng cường đội ngũ bảo vệ ở những điểm di tích trọng yếu".

Trước câu hỏi về việc Trung tâm BTDT cố đô Huế ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ mà lơ là công tác bảo tồn di sản, ông Trung khẳng định Trung tâm BTDT cố đô Huế vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tất cả cán bộ của trung tâm hết sức nỗ lực để làm việc, từ chỉnh trang cảnh quang, quảng bá truyền thông di sản, tăng sức hút du khách đến với quần thể di tích Huế. Tính từ đầu năm đến nay tiền thu từ bán vé đã đạt 220 tỷ đồng, đạt hơn 60% kế hoạch được giao cả năm.

Du khách tham quan điện Thái Hòa- Đại nội Huế
Du khách tham quan điện Thái Hòa- Đại nội Huế

Ông Hoàng Việt Trung cũng cho biết vừa rồi đơn vị có xin phép Bộ Công an đưa di sản Huế vào bảo vệ mục tiêu, cũng như lập dự án để đầu tư các thiết bị an ninh, công nghệ nhận diện hành vi đối tượng, hệ thống báo động, cảnh báo từ xa. Ngoài ra, nghiên cứu thêm giải pháp về trung tâm điều hành thông minh cho toàn bộ Khu di sản Huế thông qua hệ thống hàng trăm camera theo dõi. Điều này cần phải có thời gian và làm từng bước một.

Ngai vàng vua triều Nguyễn trước lúc bị đối tượng loạn thần xâm hại
Ngai vàng vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa trước khi bị đối tượng loạn thần xâm hại

Trước đó, ngày 29/5, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 2389/BVHTTDL-DSVH gửi UBND TP Huế, thống nhất chủ trương thành lập Hội đồng đánh giá, phục chế Ngai vàng vua triều Nguyễn, đồng thời cử một số cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng.

Bộ đề nghị một lãnh đạo UBND TP Huế giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng và thống nhất với danh sách nhân sự mà TP Huế đề xuất. Bộ cũng cử 3 cán bộ chuyên môn của ngành di sản tham gia Hội đồng gồm: ông Phạm Định Phong, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa; TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia; và ThS. Nguyễn Thị Hương Thơm, Trưởng phòng Bảo quản, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Trước đó, vào ngày 24/5, ngai vua Triều Nguyễn đặt tại trung tâm điện Thái Hòa, đã bị một đối tượng xâm hại.

Việc thành lập hội đồng chuyên gia, với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân phục chế và các đơn vị tu bổ di tích, được kỳ vọng sẽ giúp Huế sớm có giải pháp phù hợp, khoa học để phục hồi nguyên trạng ngai vua - biểu tượng quyền lực tối thượng của Triều Nguyễn và là một trong các bảo vật quốc gia đang lưu giữ tại Huế.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI