Gần 186.000 liều vắc xin 5 trong 1 cho tiêm chủng mở rộng đã về Việt Nam

27/07/2023 - 18:30

PNO - Số vắc xin này do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) hỗ trợ trước tình trạng thiếu hụt trong thời gian qua.

 

Nguồn vắc xin 5 trong 1 bổ sung sẽ giúp trẻ ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận tiêm chủng
Nguồn vắc xin 5 trong 1 bổ sung sẽ giúp trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận tiêm chủng (ảnh minh họa)

UNICEF và WHO đã nỗ lực để hỗ trợ, giúp Việt Nam khôi phục các dịch vụ tiêm chủng trở lại mức trước khi có đại dịch.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, tiến sĩ Angela Pratt thông tin thêm, số vắc xin này sẽ được sử dụng để bảo vệ trẻ em tại những cộng đồng ở vùng sâu và khó tiếp cận nhất của Việt Nam.

Trước đó, tình hình thiếu vắc xin 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan lý giải, do năm 2022 tiến hành các thủ tục đấu thầu mua sắm theo quy định vắc xin này nhưng không có nhà thầu tham gia.

Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Y tế đã có công văn gửi 63 tỉnh, thành phố và đã tổng hợp đủ nhu cầu của 63 tỉnh liên quan đến đề nghị mua vắc xin trong cả nước.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI