PNO - Từ tháng 4/2021, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh, TPHCM) đã hoàn thành việc nâng cấp. Từ đó đến nay, đường này đã hết ngập. Thế nhưng, ngân sách TPHCM vẫn phải chi trả tiền thuê máy bơm khổng lồ hỗ trợ chống ngập hơn 1,18 tỷ đồng/tháng.
Không còn ngập khi mưa lớn, triều cường
Theo ghi nhận của chúng tôi, trong và sau trận mưa to cuối tháng 10, đường Nguyễn Hữu Cảnh không bị ngập. Trong khi đó, ở phía bên kia cầu Thủ Thiêm (thuộc TP. Thủ Đức), nhiều tuyến đường chìm trong biển nước.
![]() |
| Máy bơm “khủng” được UBND TPHCM thuê với giá 1,18 tỷ đồng/tháng để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh |
Ông Trần Bay (Q.Bình Thạnh) cho biết, sau hai trận mưa to liên tiếp vào ngày 23 và 24/10, nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM ngập sâu đến nửa mét nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn chỉ ướt mặt đường chứ không hề hấn gì: “Trước đây, mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh thấp nên dễ bị ngập. Bây giờ, mặt đường đã được nâng cao. Từ ngày hoàn thành việc nâng đường (30/4) đến nay, tôi chưa thấy đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập bao giờ”.
Chị Nguyễn Thị Linh Hoa - nhân viên một công ty có trụ sở ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh - cho biết sau khi nâng cấp đường này, trụ sở công ty của chị bị thụt xuống so với mặt đường gần 1m. Ban đầu, mọi người rất lo bị nước tràn từ mặt đường vào mỗi khi mưa to nhưng qua hơn nửa mùa mưa, hiện tượng này không xảy ra. Đó là do trên mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh, có nhiều cống thu nước với kích thước lớn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh được khởi công từ tháng 10/2019, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư. Dự án này nhằm thoát nước, chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, gồm lắp đặt hệ thống cống mới có kích thước lớn và nâng cao mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh lên từ 0,5 - 1m. Theo các chuyên gia, việc cùng lúc thay cống, nâng đường là giải pháp chống ngập căn cơ để thay thế cho giải pháp tạm thời lâu nay là bơm hút nước. Từ ngày 30/4/2021, dự án đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Theo người dân, từ đó đến nay, mỗi khi chạy xe qua đường Nguyễn Hữu Cảnh lúc trời mưa, họ không còn lo đường bị ngập, xe chết máy như trước.
Cần xem lại vai trò của máy bơm
![]() |
| Sau khi đường Nguyễn Hữu Cảnh được sửa chữa, nâng cấp, máy bơm khổng lồ vẫn được giữ lại để chờ đánh giá hiệu quả và chờ thi công xong đoạn cống cuối cùng |
Chiều 30/10, chúng tôi đến khu vực Saigon Pearl, Q.Bình Thạnh, nơi đặt máy bơm khổng lồ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tại đây, một số bảo vệ cho biết, trạm bơm này vẫn được duy trì, bên trong trạm bơm vẫn có một vài người túc trực. Theo tài liệu được công bố cho báo chí, năm 2019, UBND TPHCM đã chốt giá thuê máy bơm “khủng” của Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh với giá 14,2 tỷ đồng/năm. Như vậy, mỗi tháng, ngân sách TPHCM trả cho chủ sở hữu máy bơm hơn 1,18 tỷ đồng.
Từ ngày 30/4/2021 đến nay (6 tháng), đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được nâng cấp và hết ngập. Vậy vì sao UBND TPHCM vẫn tiếp tục thuê máy bơm này? Qua tìm hiểu, được biết, từ tháng 6/2021, UBND TPHCM đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá trình trạng ngập, hiệu quả và sự cần thiết sử dụng hệ thống máy bơm chống ngập khi đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được nâng cấp, sửa chữa.
Tuy nhiên, do một vướng mắc nhỏ, việc đánh giá vẫn chưa thể diễn ra. Theo đó, dù đường đã được hoàn thành, nghiệm thu từ nhiều tháng trước đó, nhưng theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, công trình vẫn còn một đoạn cống chưa thi công xong do một căn nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh không bàn giao mặt bằng.
Chậm đánh giá hiệu quả chống ngập do dịch COVID-19 Một nguồn tin của Báo Phụ Nữ TPHCM cho biết, theo chỉ đạo của UBND TPHCM, từ tháng 6/2021, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã có văn bản đề nghị 7 đơn vị khác phối hợp đánh giá hiệu quả hoạt động và sự cần thiết sử dụng hệ thống máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi tuyến đường này đã được sửa chữa, nâng cấp. Thời gian dự kiến phối hợp đánh giá là trong tháng 7/2021. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, TPHCM thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, việc phối hợp này đã không thể diễn ra như dự kiến. Trong thời gian chưa thi công xong đoạn cống cuối cùng, việc đánh giá chưa hoàn thành, hệ thống máy bơm vẫn được sử dụng để hỗ trợ việc thoát nước. Hiện nay, TPHCM đã xóa bỏ dần biện pháp giãn cách xã hội nên chủ đầu tư cần sớm hoàn thành đoạn cống còn lại và các bên cần sớm phối hợp đánh giá để tránh gây lãng phí ngân sách. Chậm một tháng, ngân sách phải tốn thêm 1,18 tỷ đồng. |
Cụ thể, theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, sau khi hoàn thành hệ thống cống thoát nước, nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ tự chảy qua tuyến cống này. Trong thời gian thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình, cần duy trì máy bơm để hỗ trợ. Ngày 30/4/2021, tuyến đường này đã được hoàn thành, nghiệm thu nhưng vẫn còn một đoạn cống chưa thể thi công đấu nối ra cửa xả do vướng một căn nhà. Chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao hệ thống thoát nước cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) quản lý để có cơ sở theo dõi, đánh giá.
Theo ghi nhận của chúng tôi, đến ngày 30/10, mặt bằng ở vị trí xây dựng đoạn cống nói trên đã được bàn giao. Tại đây, đơn vị chức năng đã rào chắn, đang thi công dang dở bên trong. Tuy nhiên, lúc chúng tôi có mặt, bên trong công trình, không có công nhân làm việc.
Trao đổi với chúng tôi, một chuyên gia chống ngập ở TPHCM cho rằng, việc thuê máy bơm “khủng” để chống ngập trước đây là một giải pháp tình thế. Việc nâng đường, thay đổi hệ thống cống ở đường Nguyễn Hữu Cảnh mới là giải pháp căn cơ để chống ngập. Hiện nay, giải pháp căn cơ này đã được thực hiện nên việc duy trì máy bơm ở điểm ngập này sẽ gây lãng phí.
“UBND TPHCM nên sớm có đánh giá để kết thúc hợp đồng thuê máy bơm. Nếu có vướng mắc về thời hạn hợp đồng, có thể mang máy bơm này đến khu vực khác để chống ngập. Ngân sách TPHCM đã tốn 470 tỷ đồng để giải quyết ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, nên không có lý do gì để giữ lại máy bơm để mỗi năm tốn thêm hơn 14 tỷ đồng” - vị chuyên gia này nhận định.
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước 15 tuyến đường Theo kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030 đã được UBND TPHCM phê duyệt trong năm 2021, từ năm 2020-2025, TPHCM sẽ tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước ở 15 tuyến đường đang bị ngập, xây mới, hoàn thiện hệ thống thoát nước ở những khu vực chưa có hệ thống thoát nước, đặc biệt là ở phía đông thành phố. Trong giai đoạn này, TPHCM cũng sẽ nạo vét các trục tiêu thoát nước lớn nhằm tăng cường khả năng thoát nước về phía nam, hoàn thiện các nhà máy xử lý nước thải, nạo vét rạch Xuyên Tâm, xây hệ thống thoát nước ở các lưu vực như tây Sài Gòn và Tham Lương - Bến Cát. |
Nhóm phóng viên
| Chia sẻ bài viết: |
Người phụ nữ khuyết tật bán vé số về nhà thì bị S. tiếp cận, giật túi xách bên trong chứa 80 tờ vé số và 840 nghìn đồng tiền mặt.
Sau hơn 9 tháng tạm ngưng khai thác để nâng cấp phương tiện, tuyến tàu cao tốc từ trung tâm TPHCM đi Côn Đảo đã chính thức vận hành trở lại.
Công an TPHCM bắt 4 đối tượng sản xuất giá đỗ chứa chất cấm rồi bán ra chợ, quán ăn, 4 năm bán ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ.
Bị cáo khai bản thân đã mua các sản phẩm giày, dép làm giả các thương hiệu nổi tiếng về để bán cho khách kiếm lời...
Bộ Tư lệnh TPHCM vừa tổ chức khảo sát thực địa tại Công viên Lê Thị Riêng, xác minh thông tin về khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ.
Nhằm giảm áp lực giao thông, TPHCM đang lên kế hoạch đầu tư xây dựng 7 cầu vượt thép tại nhiều nút giao trọng điểm.
Lực lượng CSGT Công an TPHCM đã tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp Mười.
Trại giam Kênh 7, Cục C10 đóng trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân.
Ngày 1/6, xăng E10 chính thức được bán trên toàn quốc
Săn bắt trái phép động vật quý hiếm thuộc nhóm IB tại rừng Phú Quốc, xẻ thịt, rồi đăng bán trên mạng xã hội, 5 đối tượng bị tạm giữ hình sự.
SAWACO triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ứng phó hiệu quả với tình trạng mặn xâm nhập, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho người dân.
Tại các tỉnh miền Tây, khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, nông dân thường châm lửa đốt đồng.
Trong đời sống đô thị TPHCM, vỉa hè không chỉ là không gian dành cho giao thông mà còn là nơi giao thoa giữa đời sống riêng và sinh hoạt cộng đồng.
Các cơ quan chức năng ở TPHCM đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè để từng bước trả lại không gian cho người đi bộ.
Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số cho giai đoạn 2026-2030.
Tắm ở khu vực trạm bơm nước, nam sinh lớp Chín bị cuốn trôi rồi mắc kẹt trong trong đường ống trạm bơm nước.
Nhiều chính sách chuyển đổi xanh dù tích cực nhưng khi chạm vào thói quen sinh hoạt của người dân, sự đồng thuận xã hội lập tức gặp thử thách.
Hàng chục hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án...

