Được công bố khỏi bệnh, ca COVID-19 nặng nhất miền Bắc: "Mang ơn bác sĩ đã cứu sống tôi"

27/05/2020 - 10:00

PNO - Sáng 27/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố 6 người khỏi bệnh COVID-19, có cả bác gái của bệnh nhân thứ 17.

 

Bệnh nhân thứ 19 mắc COVID-19 đã tự ăn uống 

6 người được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) công bố khỏi bệnh COVID-19 gồm: bệnh nhân thứ 19, bệnh nhân 52, bệnh nhân 291, bệnh nhân 295, bệnh nhân 308 và bệnh nhân 324.

1. Bệnh nhân thứ 19: nữ, 64 tuổi (bác gái của bệnh nhân số 17, ở Ba Đình, Hà Nội).

Nhiều bệnh nhân COVID-19 mới mắc bệnh đã sớm khỏi bệnh, riêng bệnh nhân số 19 được đưa vào bệnh viện từ ngày 6/3/2020 nhưng đến tận hôm nay mới chính thức công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân được xét nghiệm 7 lần âm tính liên tiếp vào các ngày: 26/3, 27/3, 29/3, 2/4, 8/4, 15/4 và 30/4.

Như vậy, đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất ở miền Bắc đã đánh bại được SARS-CoV-2 sau 80 ngày điều trị tích cực. Trước ngày ra viện, bệnh nhân đã tự ăn uống mà không cần người bên cạnh trợ giúp. Bà vui mừng không ngừng chia sẻ: “Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều. Tôi mang ơn vì họ đã cứu sống tôi".

Trước đây, có những lúc tình trạng bệnh nhân 19 trở nặng, tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cuối cùng điều tuyệt vời nhất đã đến - bệnh nhân từ chỗ nguy kịch "thập tử nhất sinh", nay đã khỏe mạnh, khỏi bệnh để trở về với cuộc sống.

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm – Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhớ lại giây phút anh cùng các đồng nghiệp giành lại sự sống cho bệnh nhân thứ 19 từ tay “tử thần”: "Cấp cứu liên tục, 30 phút ép tim mà chưa thấy bệnh nhân biến chuyển gì, chúng tôi sợ mình sẽ thua. Lúc này chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng... Gần như toàn bộ nhân lực của khoa được huy động. Mãi đến hơn 40 phút sau, tim bệnh nhân mới đập trở lại, mọi người nhìn nhau đều lộ rõ vẻ bơ phờ, mệt mỏi nhưng trong lòng sung sướng vô cùng…”.

Bệnh nhân thứ 19 đã đánh bại virus SARS-CoV-2
Bệnh nhân thứ 19 đã đánh bại virus SARS-CoV-2

Ngoài bệnh nhân thứ 19 là 64 tuổi, 5 người còn lại đều trẻ, cụ thể:

2. Bệnh nhân thứ 52: 24 tuổi, nữ, địa chỉ tại Hạ Long, Quảng Ninh

- Đây là trường hợp tái dương tính, vào viện: 11/5/2020

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính

3. Bệnh nhân thứ 291: 24 tuổi, nam ở Thị trấn Hòa HiệpTrung, Đông Hòa, Phú Yên.

-Vào viện: 17/5/2020

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính

4. Bệnh nhân thứ 295: 26 tuổi, nam, ở Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu.

-Vào viện: 17/5/2020

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính

5. Bệnh nhân thứ 308: 42 tuổi, nam ở Đông Hải, Hải An, Hải Phòng.

-Vào viện: 17/5/2020

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính

6. Bệnh nhân thứ 324: 18 tuổi, nam, du học sinh Mỹ, địa chỉ Tân Bình, TPHCM

- Vào viện: 18/5/2020

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Các bệnh nhân này không còn ho, không sốt, tim đều, phổi không ran và tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày sau khi được công bố khỏi bệnh.
Các bệnh nhân này không còn ho, không sốt, tim đều, phổi không ran và tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày sau khi được công bố khỏi bệnh.


An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI