Được cấy chiếc máy nhỏ bằng viên thuốc vào tim, cụ bà thoát khỏi “án tử”

16/11/2025 - 15:31

PNO - Nhờ vào một thiết bị chỉ nhỏ bằng viên thuốc con nhộng, cụ bà hơn 80 tuổi đã thoát khỏi “án tử”.

Chiều 16/11, TS.BS Nguyễn Quốc Khoa – Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) cho biết bệnh viện đã cấy trực tiếp thiết bị tạo nhịp tim cho cụ bà T.T.K. (83 tuổi, ở Phan Thiết). Thiết bị chỉ nhỏ bằng viên thuốc con nhộng giúp bà ngăn ngừa nguy cơ ngưng tim đột tử do rối loạn nhịp chậm nguy hiểm.

Theo bác sĩ Khoa, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ, đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương trong tình trạng mệt mỏi, khó thở và choáng váng. Sau đó, với mong muốn có thể kiểm soát bệnh tốt hơn cho bà, gia đình đã yêu cầu chuyển bà đến Bệnh viện 30/4 thăm khám, điều trị.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện 30/4 đang thực hiện cấy máy tạo nhịp tim cho bà K., ảnh BVCC
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện 30/4 đang thực hiện cấy máy tạo nhịp tim cho bà K. - Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ Khoa xác định bệnh nhân bị block nhĩ thất cao độ kèm những quãng ngừng xoang kéo dài. Một dạng rối loạn nhịp tim chậm nguy hiểm có thể khiến tim đập ngắt quãng, thậm chí ngừng đập trong vài giây, gây thiếu máu lên não dẫn đến ngất xỉu hoặc đột tử. Trước tình huống nguy kịch này, các bác sĩ nhanh chóng đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch để duy trì nhịp tim cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời hội chẩn lựa chọn phương án điều trị lâu dài tối ưu.

“Với trường hợp rối loạn nhịp chậm nghiêm trọng như trên, biện pháp điều trị hiệu quả và an toàn nhất là cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân. Cụ bà được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim không dây hai buồng (một trong những thế hệ máy tạo nhịp hiện đại nhất hiện nay)”, bác sĩ Khoa nói.

Sau khi thống nhất, ê-kíp bác sĩ đã thực hiện can thiệp dưới sự hướng dẫn của hệ thống siêu âm và màn tăng sáng, luồn ống thông qua tĩnh mạch đùi lên buồng tim để cấy máy tạo nhịp không dây, kích thước nhỏ, nặng khoảng 2g vào thành tâm thất phải của bệnh nhân thông qua tĩnh mạch đùi. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, chiếc máy có thể hoạt động ổn định trong cơ thể bà khoảng 12 năm.

Nhờ được cấy chiếc máy này, cụ bà đã thoát án tử, tăng chất lượng cuộc sống, ảnh BVCC
Nhờ được cấy chiếc máy này, cụ bà đã thoát "án tử", tăng chất lượng cuộc sống - Ảnh: BVCC

Hiện cụ bà đã tỉnh táo, hết mệt và không còn bị choáng váng, nhịp tim được máy mới duy trì ổn định ở mức khoảng 60 nhịp/phút, kết quả điện tâm đồ kiểm tra không còn xuất hiện những khoảng ngừng tim dài nguy hiểm. Bệnh nhân có thể tự ngồi dậy và sinh hoạt nhẹ nhàng ngay trong ngày đầu tiên sau can thiệp.

Cụ bà vui mừng: “Máy nhỏ nên tôi không có cảm giác khó chịu vùng ngực, tôi có thể thoải mái cử động, đỡ mệt hơn. Vết thương mổ cũng nhỏ nên tôi không bị đau. Tôi mừng lắm”.

Bác sĩ Khoa cho biết, lợi ích của máy tạo nhịp tim không dây hai buồng là ít xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng, khi cấy không cần phẫu thuật mở ngực hay rạch da để đặt hộp máy. Do đó tránh được nguy cơ nhiễm trùng, tụ máu, tràn máu màng phổi so với phương pháp đặt máy tạo nhịp có dây truyền thống.

Thiết bị nằm trọn trong buồng tim nên không để lại sẹo mổ, sẹo lồi trên ngực, người ngoài khó nhận biết bệnh nhân có máy tạo nhịp, cũng không có cảm giác mình đang mang máy trên người. Bệnh nhân có thể tự tin trong giao tiếp, sinh hoạt, tăng chất lượng cuộc sống.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật mũi nhọn này, Bệnh viện 30/4 trở thành một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng máy tạo nhịp tim không dây nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân rối loạn nhịp tim chậm.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI