Bệnh nhân 61 tuổi "thoát án tử” ung thư vú nhờ “đi khám cho yên tâm”

29/10/2025 - 11:45

PNO - Ung thư vú đa ổ kích thước rất nhỏ (7mm và 3mm) được phát hiện trong lần tầm soát vú định kỳ. Với nhiều phụ nữ, đó có thể là tin dữ, nhưng với bà T.T.A (61 tuổi, TPHCM), đây lại là “may mắn”, vì bệnh ung thư vú của bà được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, giúp hành trình điều trị sau đó nhanh chóng và hiệu quả.

Thoát “án tử” nhờ đi khám “cho yên tâm”

Đầu tháng 10/2025, bà A. đến Bệnh viện FV khám sức khỏe tổng quát. Thuộc nhóm phụ nữ nguy cơ trung bình nên bà được chỉ định chụp nhũ ảnh tuyến vú.

Kết quả nhũ ảnh tìm ra một tổn thương nhỏ, khoảng 7mm ở vú trái. BS.CKI Phùng Ngọc Thư - Trưởng Trung tâm Chăm sóc tuyến vú FV cho bệnh nhân chụp thêm cộng hưởng từ (MRI) do mô vú của bà A. khá đặc. Qua phim chụp MRI, bác sĩ Thư phát hiện thêm một nốt tổn thương khác, chỉ 3mm.

“Khối u 3mm này quá nhỏ nên trên nhũ ảnh không thể bộc lộ, ngay cả trên MRI nó cũng chưa thể hiện rõ đặc điểm ác tính, dễ bị bỏ sót hoặc cho qua” - bác sĩ Thư giải thích.

Phát hiện tổn thương 7mm ở vú trái bằng chụp nhũ ảnh - Ảnh: FV
Phát hiện tổn thương 7mm ở vú trái bằng chụp nhũ ảnh - Ảnh: FV

Hình chụp MRI cho thấy một tổn thương 3mm - Ảnh: FV
Hình chụp MRI cho thấy một tổn thương 3mm - Ảnh: FV

Bệnh nhân choáng váng khi kết quả sinh đều là ung thư vú xâm lấn. Song bác sĩ Thư phân tích điểm may mắn: kích thước các khối u đều <10mm, chưa xâm lấn vùng (giai đoạn 1) nên điều trị sẽ nhanh chóng, hiệu quả cao.

Bà A. được chỉ định phẫu thuật cắt u bảo tồn (lumpectomy) kết hợp xạ trị liều thấp, không cần hóa trị toàn thân. Thời gian điều trị ngắn, nên bà có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Tầm soát chủ động: cơ hội chiến thắng ung thư, bảo tồn vú

Bác sĩ Phùng Ngọc Thư cho biết ung thư vú là kết quả của nhiều yếu tố: di truyền, đột biến gen, lối sống, môi trường, hay do cơ địa.

Điều quan trọng nhất để chiến thắng ung thư vú là phát hiện sớm. Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân chỉ cần cắt bỏ khối u nhỏ, bảo tồn vú và có thể hồi phục nhanh. Giai đoạn muộn điều trị sẽ phức tạp hơn nhiều, buộc phải cắt bỏ vú và hóa trị, xạ trị liều cao, kèm theo tác dụng phụ và chi phí điều trị lớn, thời gian kéo dài.

Theo thống kê, ung thư vú giai đoạn 0 có tỉ lệ sống sau 5 năm lên đến 99%, giai đoạn 1 hơn 90%, trong khi các giai đoạn muộn có thể dưới 50%.

BS.CKI Phùng Ngọc Thư - chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị các bệnh lý tuyến vú - Ảnh: FV
BS.CKI Phùng Ngọc Thư - chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị các bệnh lý tuyến vú - Ảnh: FV

FV là một trong số ít bệnh viện có Trung tâm Chăm sóc tuyến vú riêng, cung cấp dịch vụ chăm sóc vú toàn diện, từ tầm soát, chẩn đoán đến điều trị đa mô thức tiên tiến. Bên cạnh đội ngũ bác sĩ hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị bệnh lý tuyến vú, FV còn trang bị đủ các máy móc hiện đại để khám sàng lọc chính xác:

- Siêu âm thế hệ tiên tiến có độ phân giải cao: phát hiện được các tổn thương chỉ 3mm;

- Máy X-quang vú (chụp nhũ ảnh) 3 chiều thế hệ mới nhất: giúp tăng tỉ lệ phát hiện ung thư vú lên đến 40%;

- Cộng hưởng từ vú (MRI): có độ nhạy cao nhất trong các phương pháp tầm soát hiện nay.

- Sinh thiết nhiều phương pháp: nếu phát hiện bất thường, bệnh nhân sẽ được tư vấn phương án sinh thiết phù hợp(kim nhỏ, kim lớn, hút chân không hoặc đặt kim dây…).

Điều trị ung thư vú tại FV: phối hợp đa chuyên khoa hiệu quả

Nếu tầm soát sớm là “vũ khí đầu tiên” thì việc được tiếp cận hệ thống điều trị toàn diện là chìa khóa còn lại giúp người bệnh chiến thắng ung thư vú.

Quy trình điều trị ung thư vú tại FV được thiết kế đồng bộ, dưới sự phối hợp của Trung tâm chăm sóc Tuyến vú và Trung tâm Điều trị ung thư Hy Vọng.

Theo bác sĩ Basma M’Barek - Trưởng Trung tâm Điều trị ung thư Hy Vọng, hàng ngàn bệnh nhân ung thư được điều trị thành công tại FV nhờ mô hình đa chuyên khoa, nơi từng khâu đều diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn.

“8 năm qua, hơn 2.000 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, nhờ áp dụng các kỹ thuật tiên tiến bảo vệ tim, phổi và dây thần kinh” - bác sĩ Basma cho biết.

BS. Basma M’Barek tư vấn phác đồ điều trị ung thư vú cho bệnh nhân - Ảnh: FV
BS. Basma M’Barek tư vấn phác đồ điều trị ung thư vú cho bệnh nhân - Ảnh: FV

FV có chính sách cộng gộp BHYT nhà nước, BHYT tư nhân, thẻ hội viên FV và trả góp % lãi suất cho bệnh nhân điều trị ung thư và một số dịch vụ khác tại FV, giúp giảm nhẹ chi phí.

Để biết thêm về dịch vụ tầm soát và điều trị ung thư vú, bạn đọc có thể liên hệ Bệnh viện FV số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (Quận 7 trước đây), TPHCM, hotline (028) 3511 3333.

Châu Thanh

Nguồn: Bệnh viện FV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI