Dùng robot tăng hiệu qua điều trị ung thư tuyến tiền liệt

05/11/2025 - 16:05

PNO - Phẫu thuật bằng robot đã trở thành chủ lực trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân.

Được các bác sĩ tại Bệnh viện Bình Dân phát hiện ung thư tuyến tiền liệt và phẫu thuật điều trị bằng robot vào 3 năm trước, ông N.X.H. (61 tuổi, TPHCM) luôn tuân thủ lịch khám định kỳ. Đến nay, các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh của ông H. đều ở ngưỡng bình thường, không ghi nhận tái phát.

Ông chia sẻ: “Nếu không nói, chắc chẳng ai biết tôi từng là bệnh nhân ung thư. Tôi vẫn làm việc, sinh hoạt và tập thể dục như trước đây”.

TS.BS Nguyễn Tế Kha - Trưởng Khoa Ung bướu Tiết niệu, Bệnh viện Bình Dân - cho biết, ông H. là 1 trong 1.167 người bệnh ung thư tuyến tiền liệt được điều trị bằng phẫu thuật robot tại bệnh viện.

Bác sĩ Kha tư vấn, đánh giá sức khỏe cho ông H. sau điều trị, ảnh BVCC
Bác sĩ Kha tư vấn, đánh giá sức khỏe cho ông H. sau điều trị - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện nay, có đến hơn 75% tổng số ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt được điều trị bằng phẫu thuật robot, trở thành “cánh tay” chủ lực trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt của các bác sĩ.

Tuy tỉ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện tại Việt Nam là khoảng 11,5/100.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu (29,4/100.000 dân), nhưng tỉ lệ tử vong lại cao gần gấp đôi, khoảng 48% so với mức trung bình thế giới 27%. Điều này phản ánh thực trạng phát hiện bệnh muộn khi bệnh đã tiến triển, thiếu tầm soát ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới Việt Nam.

Thống kê tại Bệnh viện Bình Dân, chỉ có khoảng 20% người bệnh được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm. Phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện khi khối u đã xâm lấn mô lân cận hoặc di căn, khiến cho điều trị phải phối hợp nhiều phương thức như nội tiết, xạ trị hoặc hóa trị, thay vì chỉ cần phẫu thuật. Có thể người bệnh lo ngại việc phẫu thuật điều trị nên chần chừ trong tầm soát.

Bác sĩ Kha cho biết, ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm và nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc là phương pháp điều trị “tiêu chuẩn vàng” hiện nay. Không chỉ rút ngắn thời gian phẫu thuật, kỹ thuật này còn giúp bảo tồn thần kinh cương, giảm tối đa nguy cơ són tiểu và rối loạn cương sau phẫu thuật. Từ đó, chất lượng sống của người bệnh sau điều trị được bảo vệ.

Trường hợp của ông H. là ví dđiển hình cho lợi ích của việc khám bệnh kịp thời. Ban đầu, ông rất sợ khi biết bị ung thư tuyến tiền liệt, nhưng sau khi phẫu thuật robot, ông không bđau nhiều và xuất viện chỉ trong 4 ngày. Đến nay, ông vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường như mọi người.

Trước đây, bác sĩ gần như mổ bằng cảm nhận và ước đoán vì rất khó quan sát được vùng tuyến tiền liệt sâu nằm trong khung chậu. Khi nội soi tiêu chuẩn phát triển, tầm nhìn của bác sĩ được cải thiện, nhưng dụng cụ lại bị giới hạn góc xoay. Hệ thống robot phẫu thuật ra đời đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế này, thao tác chính xác hơn, giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm biến chứng”- bác sĩ Kha chia sẻ.

Bác sĩ Kha khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt hằng năm. Nếu có người thân cùng huyết thống mắc ung thư tuyến tiền liệt, thì từ 40 tuổi cần có ý thức tầm soát sớm hơn để có thể phát hiện và điều trị kịp thời.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI