Đột nhập nhà dân trộm cắp, bê luôn két sắt về nhà

17/12/2022 - 11:53

PNO - Giang và vợ đột nhập nhà dân trộm cắp, sau đó chở cả két sắt về nhà để mở lấy tiền, đá quý, hột xoàn...

 

Giang - Tùng - Sang (từ trái qua phải) tại cơ quan công an
Giang - Tùng - Sang (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Ngày 17/12, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1996), Huỳnh Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bình Dương, là vợ Giang), Huỳnh Thanh Tùng (sinh năm 1990) và Huỳnh Thanh Sang (sinh năm 1994, cùng ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội.

Cuối năm túng thiếu, Giang rủ vợ là Tuyền đi trộm cắp. Khoảng 12g30 ngày 13/12, Giang mang "đồ nghề" chở Tuyền rảo quanh tìm nhà dân ở huyện Củ Chi để trộm cắp.

Tuyền tại cơ quan công an
Tuyền tại cơ quan công an

Đến 1 căn nhà tại tổ 3, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi không có người trông coi, Giang đi bộ vào nhà, Tuyền ngồi ở trên xe cảnh giới. Giang dùng cây xà beng đập vỡ cửa kính ở sau nhà rồi đột nhập, lục soát tại phòng khách lấy 1 túi xách màu đen bên trong có 1 laptop hiệu Dell và 1 Ipad Pro.

Sau đó, Giang lên lầu, vào phòng ngủ lục tủ trộm 3 chiếc nhẫn màu vàng và 1 đồng hồ đeo tay và 1 két sắt. Cả 2 chở két sắt về nhà, kêu Tùng phụ cạy két sắt, phát hiện bên trong có 170 triệu đồng, 4 viên đá quý, 2 hột xoàn và nhiều giấy tờ khác.

Giang và Sang chở két sắt vừa trộm đi vứt, còn giấy tờ trong két thì Giang mang đến ném trước cửa ngôi nhà vừa trộm. Giang dùng số tiền trộm cắp được chia nhau và tiêu xài.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Tại cơ quan điều tra, Giang và Tuyền còn khai nhận ngày 9/12 đã trộm 2 máy laptop khác tại ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Thiên Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI