Đồng bào Hà Giang gói bánh chưng, làm giò chả tặng bà con TPHCM

31/07/2021 - 20:36

PNO - Ngày 31/7, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận 5 tấn hàng gồm 10.000 chiếc bánh chưng và 1,3 tấn giò chả của tỉnh Hà Giang.

 

Tiếp nhận bánh chưng và giò chả của đồng bào Hà Giang tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tiếp nhận bánh chưng và giò chả của đồng bào Hà Giang tại sân bay Tân Sơn Nhất

Những chiếc bánh chưng và những phần giò chả thấm đẫm nghĩa tình này do đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên Hà Giang trực tiếp quyên góp, gói tặng; được bảo quản cẩn thận và vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không vào hỗ trợ người dân TPHCM.

 

Bộ Tư lệnh TPHCM vận chuyển bánh chưng và giò chả của đồng bào Hà Giang phân phối đến người dân TPHCM.
Bộ Tư lệnh TPHCM vận chuyển bánh chưng và giò chả của đồng bào Hà Giang phân phối đến người dân TP

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang cũng ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM. Trước đó, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang cũng đã gửi hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và đặc sản các vùng núi cao vào hỗ trợ nhân dân TPHCM và các tỉnh phía Nam đang thực hiện Chỉ thị 16.

 

Người dân quận 8 nhận quà của đồng bào Hà Giang.
Người dân quận 8 nhận quà của đồng bào Hà Giang

Sau khi tiếp nhận, Bộ Tư lệnh TPHCM đã điều lực lượng và các xe đến vận chuyển bánh chưng và giò chả đến 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức, gửi đến cho người dân.

Cùng ngày, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã trao tặng 6 container các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ nhân dân TPHCM phòng, chống dịch COVID-19.

 

Tổng Công ty hàng hải Việt Nam gửi tặng 6 container hàng hóa đồng hành cùng TPHCM chống dịch COVID-19.
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam gửi tặng TPHCM 6 container hàng hóa 

 Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI