Rau sạch nghĩa tình san sẻ yêu thương

31/07/2021 - 08:55

PNO - Hàng tấn rau củ quả từ Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã chuyển về tiếp sức cho TPHCM chống dịch.

Sáng ngày 30/7, Hội LHPN quận Phú Nhuận, TPHCM tiếp tục nhận được 5 tấn rau củ quả từ Hội LHPN tỉnh Kon Tum. Trước đó, chị em Hội LHPN tỉnh đã cùng với nông dân gói ghém từng bịch rau, chanh, sả, đu đủ, gạo, mì... cùng lời động viên viết lên trái bí đỏ: “Sài Gòn ơi, cố lên!”.

Vận chuyển, bốc xếp hàng chở về 13 phường.
Vận chuyển, bốc xếp hàng về 13 phường của quận Phú Nhuận

Các chuyến xe vận chuyển đến nơi rồi quay đầu về lại nơi xuất phát, anh em tài xế chỉ cầm vội vài chai nước suối, ổ bánh mì, hộp cơm của chị em quận Phú Nhuận gửi ăn đi đường để đảm bảo tuyến đường xanh. Các anh nhắn nhủ lại: “Không sao, em chạy vài tiếng là về tới nhà, anh chị an tâm”.

Chị Bùi Thanh Mai Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN quận Phú Nhuận - chia sẻ: “Chị em phụ nữ tỉnh Kon Tum, An Giang, Cai Lậy (Tiền Giang), Thạnh Phú (Bến Tre) đã dành trọn tình yêu thương cho quận Phú Nhuận, cùng chung tay giúp Thành phố đẩy lùi dịch bệnh, thắm tình đồng bào dân tộc, đoàn kết lúc khó khăn”.

Trao thư cám ơn Hội LHPN tỉnh Kom Tum tặng rau củ quả
Trao thư cảm ơn đến Hội LHPN tỉnh Kon Tum 

Từ ngày 9/7 đến nay, Hội LHPN quận Phú Nhuận đã liên hệ nhận được 28,43 tấn rau củ quả với số tiền 938 triệu đồng, 350kg gạo, mì gói, sữa tươi trao tặng các hộ dân khó khăn và bếp ăn cho lực lượng chức năng 13 phường, bếp ăn từ thiện phát cơm cho các khu phong tỏa, cách ly tạm thời.

Hội Phụ nữ 17 cơ sở đã vận động 900 phần quà với số tiền 388,35 triệu đồng, 4,4 tấn rau củ quả, hơn 3 tấn gạo, 2.000 khẩu trang, nhu yếu phẩm, đi chợ giúp cho các hộ dân khó khăn, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và các bếp ăn từ thiện thuộc quận.

Bên cạnh việc triển khai mô hình “Bếp yêu thương” với 14 bếp tại 13 phường, mô hình “Tổ tình nguyện đi chợ giúp dân mùa COVID” được Hội LHPN quận Phú Nhuận nhân rộng đến các cơ sở Hội.

Tính đến nay, Tổ tình nguyện của 13 cơ sở Hội đã nhận hơn 1.200 đơn đặt hàng mua các thực phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, nước tương, rau củ quả… mang đến tận nhà các hộ gia đình ở khu vực phong tỏa, cách ly tạm thời, người già đi lại khó khăn, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

Thanh Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI