Đối tượng cướp chi nhánh ngân hàng BIDV: Đi cùng bạn gái?

12/12/2016 - 18:29

PNO - Ngoài có những điểm nhận dạng như đã công bố, cơ quan công an đã phát hiện thêm nhiều đặc điểm mới của thủ phạm như: Đối tượng này có râu quai nón và ria mép, có 1 nốt ruồi ở trên má phải...

Tiếp tục thông tin về vụ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV gây chấn động dư luận tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), mới nhất, tờ Dân Việt cho hay, trong 2 ngày 11 và 12/12, nhiều cơ quan công an phường trên địa bàn TP. Huế đã phát thông báo thông tin thêm nhiều đặc điểm nhận dạng của hung thủ.

Cụ thể, ngoài có những điểm nhận dạng như đã công bố, cơ quan công an đã phát hiện thêm nhiều đặc điểm mới của thủ  phạm như: Đối tượng này có râu quai nón và ria mép, có 1 nốt ruồi ở trên má phải, nói giọng miền Trung, sử dụng điện thoại iPhone 6 màu vàng, hút thốc lá Sài Gòn, kiểu dáng lịch sự.

Đặc biệt, đối tượng này bị nghi đi cùng bạn gái có các đặc điểm như tóc ngắn ngang vai, chân trái có đeo vòng bạc.

Doi tuong cuop chi nhanh ngan hang BIDV: Di cung ban gai?
Chiếc xe dùng để gây án của nghi phạm (Ảnh: Công lý).

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí hỗ trợ cơ quan điều tra tuy tìm thủ phạm gây án. Văn bản này cho biết, quá trình điều tra xác định đối tượng cướp hơn 700 triệu đồng tại Phòng giao dịch Thành Nội của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế (29 Mai Thúc Loan,TP.Huế) là một nam thanh niên 30-35 tuổi, cao khoảng 1,65-1,7m, mặc áo khoác da màu đen, áo phía trong màu xanh, quần màu đen, đi giày vải ba ta màu trắng có sọc xanh. Ngoài ra, đối tượng này sử dụng găng tay y tế màu trắng và bịt khẩu trang y tế màu xanh, mang theo một ba lô màu đen-đỏ.

Doi tuong cuop chi nhanh ngan hang BIDV: Di cung ban gai?
Phòng giao dịch BIDV 29 đường Mai Thúc Loan sáng 7/12 đã tiến hành giao dịch lại bình thường (Ảnh: Dân trí).

Trong chiều 8/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã tìm thấy một số tang vật của nghi phạm gây ra vụ cướp tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) tỉnh Thừa Thiên Huế và công bố nhận dạng ban đầu đối với nghi phạm.

Cụ thể, các tang vật thu giữ được bao gồm: Mũ bảo hiểm màu đen, giày bata có sọc màu xanh và chiếc xe máy hiệu Attila mang biển kiểm soát 52Z5-3962. Được biết, chiếc xe máy được nghi phạm sử dụng để di chuyển đến trụ sở của chi nhánh Ngân hàng và gây ra vụ cướp táo tợn vào chiều 6/12, được tìm thấy tại khu vực chợ Đông Ba, các tang vật khác tìm được ở nhiều nơi khác nhau.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra.

Hà My (Tổng hợp)                        

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI