Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Số ca đánh nhau tăng vào ngày cuối cùng

02/05/2017 - 17:32

PNO - Đúng như dự đoán của các bác sĩ, nếu nghỉ lễ kéo dài, số ca nhập viện do tai nạn giao thông, do đánh nhau sẽ tăng mạnh hơn ngày bình thường.

Sở Y tế TP.HCM cho biết số lượng bệnh nhân nhập viện tăng vọt vào những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, số lượt khám cấp cứu tai nạn cũng tăng dần từ 1.737 ca trong ngày 29/4, 1.983 ca ngày 30/4 lên 2.814 ca vào ngày 1/5.

Trong số các ca bệnh nhập viện thì số ca tai nạn giao thông vẫn chiếm số lượng cao nhất, sau đó đến tai nạn sinh hoạt, đánh nhau… Số bệnh nhập viện do đánh nhau có chiều hướng tăng mạnh vào cuối ngày lễ.

Riêng thống kê của Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM  ghi nhận, từ ngày 30/4-1/5, mỗi ngày chỉ có khoảng 30 ca nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông, nhưng ngày 2/5 lại tăng vọt lên 45 ca, với 4 ca tử vong. Riêng số ca đánh nhau ngày 2/5 phải nhập viện cũng đến 13 ca, so với những ngày khác chỉ vài ca.

Dip nghi le 30/4 – 1/5: So ca danh nhau tang vao ngay cuoi cung
Các bệnh nhân nặng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Từ ngày 28/4 đến 2/5, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận 330 ca cấp cứu tai nạn giao thông, chủ yếu do xe gắn máy. Nếu từ ngày 28/4  đến 1/5, mỗi ngày có trung bình 80 ca nhập viện thì đến ngày 2/5 giảm mạnh xuống còn 23 ca.

Ngoài tai nạn giao thông thì trong đợt nghỉ lễ này, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng cấp cứu cho 23 ca đánh nhau do dùng vật bén nhọn gây thương tích.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI