Điều tra vụ nhóm người tấn công CSGT ở TPHCM

02/12/2020 - 14:15

PNO - Công an đang điều tra vụ nhóm người vây đánh đại úy cùng thượng úy CSGT Trạm Tân Túc, Phòng PC08, Công an TPHCM vào chiều 1/12.

Ngày 2/12, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho hay, đang lấy lời khai nhóm người tấn công 2 cán bộ CSGT Trạm Tân Túc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM - để xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra, 16g ngày 1/12, Trần Hoàng An (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM. Nhận diện sai phạm, tổ công tác gồm đại úy Hồ Trọng Nghĩa và thượng úy Huỳnh Phúc Đạt (là cán bộ của Trạm Tân Túc, PC08, Công an TPHCM) ra hiệu An dừng xe, ở khoảng cách 15m.

Hình ảnh vụ việc

An dừng xe nhưng dùng điện thoại quay phim tổ công tác, trên người lại nồng nặc mùi rượu bia nên đại úy Nghĩa nhắc nhở, yêu cầu An về nhà. Khi bị nhắc nhở, An lớn tiếng cự cãi rồi đánh nhiều cái vào mặt đại úy Nghĩa. Thấy vậy, thượng úy Huỳnh Phúc Đạt chạy tới hỗ trợ thì An bỏ đi. Đúng lúc này, ông Trần Văn Út (sinh năm 1989, là chú ruột của An) đi tới hô lớn: “Tụi mày làm gì cháu tao…”. Nghe vậy, An quay lại đuổi đánh CSGT, còn ông Út ôm thượng úy Đạt cho An đánh.

Thấy An xô xát với CSGT, anh Lê Văn Hoàng (sống gần nhà An) chạy về báo cho mẹ và em gái của An biết. Những người này cùng Trần Văn Quy (sinh năm 1997) chạy ra hiện trường hỗ trợ An. Quy lấy xe máy chở An, Út rời khỏi hiện trường. Bị thượng úy Đạt chặn lại, Quy không chấp hành mà tiếp tục tông ngã thượng úy Đạt. Riêng Hoàng lấy xe An về phòng trọ.

Công an huyện Bình Chánh đã có mặt lấy lời khai truy xét, mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Chí Dũng 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI