Điều ít biết về Phu nhân Tổng thống Venezuela

07/01/2026 - 18:15

PNO - Cilia Flores - Phu nhân Tổng thống Venezuela - đã gắn bó và song hành cùng ông Maduro suốt hơn 3 thập kỷ. Hiện bà và Tổng thốngVenezuela đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy tại tòa án Mỹ.

Đệ nhất Phu nhân Venezuela Cilia Flores xuất hiện tại tòa án với phần trán được băng bó sau khi Mỹ đột kích và bắt giữ vợ chồng bà trong chiến dịch cuối tuần qua.
Bà Cilia Flores gắn bó với chồng trong suốt sự nghiệp chính trị của ông.

Xuất thân từ gia đình nghèo

Trong suốt sự nghiệp chính trị của ông Nicolás Maduro, đệ nhất phu nhân Cilia Flores, đã có ảnh hưởng lớn trong triều đại của chồng bà.

Sau khi gặp nhau vào những năm 1990, họ kết hôn vào năm 2013, ngay sau khi ông Maduro trở thành tổng thống. Bà Flores - người có nền tảng chính trị riêng - được nhiều người coi là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Venezuela. Bà còn được gọi là “đệ nhất chiến binh” và là người hỗ trợ quan trọng cho ông Nicolás Maduro.

Bị bắt cùng chồng vào ngày 3/1 và ngày 5/1 bà cũng đã có mặt trong phiên tòa xét xử với chồng. Tuy nhiên, cả hai đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ông Maduro bị truy tố về 4 tội danh, bao gồm khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine và bà Cilia cũng không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan.

Tại phiên tòa, ông Maduro tuyên bố mình là tổng thống Venezuela, trong khi bà Flores cũng nhận mình là "đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Venezuela".

Sinh năm 1956 tại thị trấn Tinaquillo, miền trung Venezuela, bà Cilia Flores trưởng thành trong những khu lao động nghèo phía tây Caracas.

Bà là con út trong gia đình có 6 anh chị em và cha bà là một nhân viên bán hàng.

Flores và gia đình chuyển đến Caracas, thủ đô của Venezuela. Sau đó, bà học luật hình sự tại một trường đại học tư thục và làm việc bán thời gian tại đồn cảnh sát.

Chính xuất thân khiêm tốn này đã là điểm chung gắn kết bà với Nicolás Maduro - người có quá khứ là một tài xế xe buýt hoạt động công đoàn.

Cựu luật sư và chính trị gia quyền lực

Với tư cách là một luật sư, chuyên về luật lao động và luật hình sự, bà Flores từng tham gia hỗ trợ pháp lý cho Hugo Chavez và các sĩ quan quân đội bị bắt sau cuộc đảo chính bất thành năm 1992, nhằm lật đổ Tổng thống Carlos Andres Perez. Trong khi đó, Maduro cũng hoạt động tích cực để vận động trả tự do cho Chavez. Chính trong những cuộc vận động đường phố đó, mối quan hệ chính trị và sau này là tình cảm giữa Flores và Maduro hình thành.

Ông Maduro kết hôn với bà Flores, người bạn đời gần hai thập kỷ của ông, vào tháng 7 năm 2013, ngay sau khi ông nhậm chức tổng thống. Ông gọi bà là chiến binh số một, thay vì đệ nhất phu nhân, và coi bà là một cố vấn quan trọng. (AP)
Ông Maduro kết hôn với bà Flores ngay sau khi ông nhậm chức tổng thống. Ông luôn gọi bà là "chiến binh số một" và coi bà là một cố vấn quan trọng.

"Trong cuộc đấu tranh để trả tự do cho Chávez, chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động đường phố. Tôi luôn nhớ một cuộc họp ở Catia, và khi một thanh niên yêu cầu được phát biểu, anh ấy đã nói, và tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Tôi nói: 'Thật thông minh'" - bà Cilina từng chia sẻ.

Năm 2000, bà trúng cử vào Quốc hội, chỉ một năm sau khi Chavez trở thành tổng thống. Bà tiếp tục tái đắc cử năm 2005 và đến năm 2006, Flores đi vào lịch sử khi trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Venezuela, kế nhiệm chính Maduro - người sau đó được bổ nhiệm làm ngoại trưởng.

Maduro và Flores kết hôn vào tháng 7/2013, ba tháng sau khi ông Maduro được bầu làm tổng thống. Trong thời Maduro cầm quyền, bà ít xuất hiện ngoài chương trình phát thanh “Cùng Cilia, trong gia đình” của đảng cầm quyền. Bà luôn nói, gia đình là "điều quan trọng nhất đối với xã hội, đối với cách mạng, đối với đất nước này", trong chương trình truyền hình của mình.

Đệ nhất Phu nhân Venezuela Cilia Flores xuất hiện tại tòa án với phần trán được băng bó sau khi Mỹ đột kích và bắt giữ vợ chồng bà trong chiến dịch cuối tuần qua.
Đệ nhất Phu nhân Venezuela Cilia Flores bị Mỹ bắt giữ cùng chồng

Nhưng đằng sau hậu trường, mặc dù tập trung vào gia đình, bà Flores vẫn có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động pháp lý và chính trị của Venezuela. Bà được cho là đã thiết lập quyền lực của mình trong giới tư pháp của đất nước và chi nhánh Hội đồng Bầu cử Quốc gia của chính phủ, và bà luôn được gọi là "Chiến binh đầu tiên".

Thảo Nguyễn (theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI