Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa: Hơn 5.000 mộ chưa rõ thân nhân

01/12/2016 - 11:27

PNO - Đến nay, vẫn còn hơn 5.000 ngôi mộ chưa có thân nhân đến nhận, UBND Q.Bình Tân tiếp tục kêu gọi những ai có mộ người thân tại nghĩa trang này nhanh chóng đến kê khai, bốc mộ.

Theo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) Q.Bình Tân, TP.HCM, trong tháng 1/2017, ban sẽ hoàn tất việc kê khai đăng ký và chi trả bồi thường bốc mộ cho thân nhân người có mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Đến nay, vẫn còn hơn 5.000 ngôi mộ chưa có thân nhân đến nhận, UBND Q.Bình Tân tiếp tục kêu gọi những ai có mộ người thân tại nghĩa trang này nhanh chóng đến kê khai, bốc mộ. Sau tháng 1/2017 mà số mộ này chưa có thân nhân đến nhận, UBND quận sẽ tổ chức hỏa táng và gửi tro cốt tại Nhà tang lễ Q.Gò Vấp.

Di doi nghia trang Binh Hung Hoa: Hon 5.000 mo chua ro than nhan
Một góc nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa chính thức đóng cửa từ năm 2011 để thực hiện kế hoạch di dời, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch của UBND TP.HCM.

Cuối năm 2014, Ban BTGPMB Q.Bình Tân bắt đầu nhận kê khai và chi trả bồi thường. Công tác di dời, giải tỏa được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 (đang thực hiện) giải tỏa gần 16.500 ngôi mộ trên diện tích 12,9ha; giai đoạn 2 sẽ giải tỏa 27ha còn lại với 43.500 ngôi mộ. Tổng kinh phí bồi thường cho việc di dời, bốc mộ khoảng 600 tỷ đồng.

T.Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI