Đề xuất Việt Nam có thêm 1 ngày Quốc giỗ

28/12/2021 - 20:20

PNO - TPHCM còn khoảng gần 10.000 trường hợp liệt sĩ chưa tìm được hài cốt trong tổng số hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy của cả nước.

Tại tọa đàm về phối hợp tìm kiếm thông tin liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM tổ chức ngày 28/12, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM Trần Thế Tuyển khẳng định việc tìm kiếm hài cốt và thông tin liệt sĩ luôn là trách nhiệm, là món nợ đối với những đồng đội đã hy sinh.

Hiện TPHCM còn khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm được (ảnh minh họa). Ảnh - Quốc Thanh.
Hiện TPHCM còn khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm được - Ảnh: Quốc Thanh

Ông cho biết Hội sẽ kiến nghị Quốc hội công nhận thêm 1 ngày Quốc giỗ nữa là Ngày thương binh liệt sĩ - 27/7. “Mùng Mười tháng Ba Âm lịch là ngày giỗ của những người dựng nước thì 27/7 sẽ là ngày Quốc giỗ của những người giữ nước”, ông nói.

Báo cáo của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM cho biết, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, hiện vẫn còn hơn 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, 300.000 liệt sĩ quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ nhưng phần mộ chưa có tên.

Riêng TPHCM, theo số liệu thống kê đến 30/11/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, hiện đang quản lý 51.693 liệt sĩ; số mộ ở 7 nghĩa trang là 27.387, trong đó có thông tin 21.555, mộ chưa có thông tin là 5.832. Ngoài ra, còn khoảng 5.000 trường hợp theo thông tin từ các ban liên lạc truyền thống có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên địa bàn TP như Trung đoàn 16, Trung đoàn 28, đặc công… Như vậy, theo số liệu chưa đầy đủ thì TPHCM còn khoảng gần 10.000 trường hợp liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM Trần Thế Tuyển cho rằng người đi tìm mộ liệt sĩ phải có cái tâm trong sáng, chịu được cực khổ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động.
Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM Trần Thế Tuyển cho rằng người đi tìm mộ liệt sĩ phải có cái tâm trong sáng, chịu được cực khổ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động.

Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Huỳnh Thanh Khiết cho biết, khó khăn nhất của TP là các mộ liệt sĩ nằm phân tán trên địa bàn các quận huyện, nhất là 5 huyện ngoại thành có tốc độ đô thị hóa nhanh, làm thay đổi nhiều các địa danh, địa vật để xác định địa điểm. Từ năm 2013 đến 2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM và các ban ngành liên quan, tiếp nhận và tổ chức lễ an táng 140 hài cốt liệt sĩ (103 trường hợp có tên, 37 trường hợp chưa xác định được thông tin).


Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI