Hậu phương Tổng thống Hàn Quốc từng không ủng hộ chồng làm chính trị

04/06/2025 - 18:14

PNO - Trong suốt chiến dịch tranh cử của Tổng thống Lee Jae-myung từ ngày 12/5 đến ngày 3/6, Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung vẫn kín tiếng, thực hiện các hành động ủng hộ riêng tư và tách biệt với chiến dịch tranh cử của chồng. Đây được xem là động thái trái ngược với vợ của nhiều ứng cử viên tổng thống trước đây.

Tổng thống Lee Jae-myung (trái) và đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung nhận bó hoa trong một sự kiện kiểm phiếu công khai do Đảng Dân chủ Hàn Quốc tổ chức gần Quốc hội ở Yeouido, Seoul hôm thứ Tư. (Quân đoàn Báo chí Liên hợp)
Tổng thống Lee Jae-myung (trái) và Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung nhận bó hoa trong sự kiện kiểm phiếu hôm 3/6

Bà Kim Hye-kyung sinh năm 1966, xuất thân từ một nền tảng gia đình khác so với chồng. Nếu ông Lee Jae-myung đã trải qua những năm tháng tuổi thơ trong nghèo khó thì bà Kim sinh ra trong một gia đình trung lưu và tốt nghiệp cử nhân tại khoa Piano tại Đại học Nữ sinh Sookmyung.

Trong khi chuẩn bị học tại một trường cao học ở Áo, bà Kim gặp ông Lee, khi đó là luật sư, thông qua chị dâu của mình vào tháng 8/1990.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 3/1991. Họ có 2 con trai, Lee Dong-ho và Lee Yoon-ho.

Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung đến thăm một nhà thờ ở Goheung-gun, tỉnh Nam Jeolla, khi bà vận động cho ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung vào ngày 27 tháng 5. (Yonhap)
Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung đến thăm một nhà thờ ở Goheung-gun, tỉnh Nam Jeolla, khi bà vận động cho chồng vào ngày 27/5 - Ảnh: Yonhap

Bà Kim không phải lúc nào cũng ủng hộ sự nghiệp chính trị của chồng. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, khi ông lần đầu tiên nói với vợ rằng ông muốn tranh cử thị trưởng Seongnam vào năm 2006, bà Kim nói rằng ông nên "đệ đơn ly hôn trước khi tham gia cuộc đua chính trị".

Tuy nhiên, khi ông được bầu làm thị trưởng Seongnam từ năm 2010 - 2018 và Thống đốc tỉnh Gyeonggi từ năm 2018 - 2021, bà Kim đã có thể tạo ra hình ảnh luôn tích cực ủng hộ chồng.

Đệ nhất phu nhân ban đầu thu hút sự chú ý của công chúng bằng cách xuất hiện trên các chương trình truyền hình với ông Lee. Bà xuất bản cuốn sách dạy nấu ăn có tựa đề Let's Make Meals vào năm 2018, điều này đã giúp định hình hình ảnh bà như một bà nội trợ tận tụy và bậc thầy nấu ăn tại nhà.

Tổng thống Lee Jae-myung và đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung (mặc áo trắng) chào đón những người tham dự bằng những cái bắt tay trong lễ nhậm chức tại Hội trường Rotunda của Quốc hội ở Seoul hôm thứ Tư. (Lee Sang-sub / The Korea Herald)
Tổng thống Lee Jae-myung và đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung được chào đón trong lễ nhậm chức tại Hội trường Rotunda của Quốc hội ở Seoul hôm 4/6 - Ảnh: Lee Sang-sub / The Korea Herald

Tuy nhiên, bà phải đối mặt với những tranh cãi trong sự nghiệp chính trị của ông Lee Jae-myung.

Ngày 12/5, bà bị phạt 1,5 triệu won (1.100 USD) theo phán quyết của tòa phúc thẩm vì mua bữa ăn bằng thẻ của chính quyền tỉnh Gyeonggi. Tòa án phán quyết rằng bữa tối mà bà Kim tổ chức vào tháng 8/2021 có lợi cho chiến dịch chính trị của chồng khi ông Lee tuyên bố ứng cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, vi phạm Đạo luật Bầu cử chính thức công cộng.

Bà Kim đã kháng cáo lên tòa án tối cao. Ngay cả khi tòa án giữ nguyên phán quyết, phán quyết không có khả năng ảnh hưởng đến vai trò của bà với tư cách là đệ nhất phu nhân.

Tổng thống Lee Jae-myung (phải) và đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung đi bộ đến Tháp Tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Seoul ở Dongjak-gu, Seoul, để bày tỏ lòng kính trọng hôm thứ Tư. (Ảnh hồ bơi văn phòng tổng thống qua Yonhap)
Tổng thống Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung đi bộ đến tháp Tưởng niệm tại nghĩa trang quốc gia Seoul ở Dongjak-gu, Seoul hôm 4/6 - Ảnh: Yonhap

Trong 3 tuần qua, bà Kim đã không phát biểu trước công chúng mà tập trung vào sự ủng hộ thầm lặng, đằng sau hậu trường cho ông Lee.

Trọng tâm của đệ nhất phu nhân là đến thăm các tổ chức tôn giáo và các cộng đồng bị thiệt thòi, tránh xa các sự kiện chính trị.

Theo một quan chức chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ, các chuyến thăm của bà Kim là để "thúc đẩy đoàn kết dân tộc".

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI