Bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn sau cơn đau vùng kín đột ngột

26/12/2025 - 10:58

PNO - Bé trai xuất hiện cơn đau vùng kín đột ngột, gia đình đưa em đến bệnh viện điều trị nhưng đã muộn.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, khoa Thận niệu mới cấp cứu cho bé trai (14 tuổi) bị xoắn tinh hoàn giai đoạn muộn, buộc cắt bỏ tinh hoàn phải. Đáng tiếc là nếu em được đưa đến sớm, thì đã khắc phục được tình trạng này.

Theo đó, bé trai thấy đau tinh hoàn phải đột ngột. Gia đình đưa em đi khám tại cơ sở y tế địa phương và được cho dùng thuốc điều trị. Tuy nhiên, sau hơn hai ngày dùng thuốc, tình trạng sưng đau không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, nên gia đình mới đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Thời điểm thăm khám, bé trai đã sưng đau tinh hoàn nặng. Ê-kíp phẫu thuật ghi nhận tinh hoàn phải bị xoắn 1,5 vòng. Do tình trạng xoắn chặt kéo dài hơn hai ngày, mạch máu nuôi tinh hoàn bị tắc nghẽn hoàn toàn, tinh hoàn chuyển màu tím đen, hoại tử nặng.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bé trai, ảnh BVCC
Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bé trai. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cố gắng tháo xoắn và ủ ấm để đánh giá khả năng hồi phục, nhưng tinh hoàn không có dấu hiệu tái tưới máu. Ê-kíp buộc phải cắt bỏ tinh hoàn phải để tránh biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ nhận định, việc mất một bên tinh hoàn tuy vẫn có thể duy trì chức năng nội tiết và sinh sản nhờ tinh hoàn còn lại, nhưng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và thẩm mỹ của trẻ khi trưởng thành.

Qua trường hợp này, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết, xoắn tinh hoàn là bệnh lý cấp cứu tối khẩn trong ngoại nhi, xảy ra khi thừng tinh bị xoắn quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi dưỡng tinh hoàn. Nếu tình trạng này kéo dài, tinh hoàn sẽ hoại tử và không thể hồi phục. Việc tháo xoắn càng sớm thì khả năng bảo tồn tinh hoàn càng cao.

“Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 30 ca xoắn tinh hoàn. Trong đó khoảng 2/3 trường hợp phải cắt bỏ tinh hoàn do đến viện muộn” - bác sĩ Thạch nói.

Trong tình huống xoắn tinh hoàn, nếu tranh thủ được “thời gian vàng” (khoảng 6 tiếng đầu kể từ khi khởi phát cơn đau), thì khả năng bảo tồn tinh hoàn có thể lên đến gần 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm rất nhanh theo thời gian và sau 24 giờ, khả năng cứu được tinh hoàn gần như bằng không.

Một trong những sai lầm thường gặp là chẩn đoán nhầm xoắn tinh hoàn với viêm tinh hoàn hoặc tình trạng trẻ ở tuổi dậy thì e ngại, không dám nói rõ triệu chứng, dẫn đến trì hoãn thăm khám.

Thế nên, bác sĩ Thạch khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu đau đột ngột vùng bìu hoặc bẹn ở trẻ, nhất là trong độ tuổi dậy thì, có thể kèm buồn nôn hoặc nôn. Khi xuất hiện triệu chứng, không tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau, kháng viêm mà cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI