Đầu xuân xem hội chọi gà

22/02/2015 - 11:41

PNO - PN - Đến hẹn lại lên, cứ đầu xuân, trên nhiều vùng quê Việt Nam, lại mọc lên các “sới gà” sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

edf40wrjww2tblPage:Content

“Chọi gà” hay “đá gà” là một thú vui dân gian có từ lâu đời của người dân Việt Nam, là bộ môn không thể thiếu trong các hội làng xưa.

Ở cố đô Huế, truyền thống chơi gà đá (gà chọi) có từ lâu đời, phổ biến từ thôn quê đến thành thị. Giống gà đem đi chọi thường có xuất xứ từ những miền quê nổi tiếng về phong trào nuôi gà đá như vùng Hương Hồ, Nguyệt Biều, Phú Dương, Vân Dương , Kim Long…

Chùm ảnh ghi lại lễ hội chọi gà vào sáng mồng 4 Tết tại công viên Thương Bạc bên bờ sông Hương chào xuân Ất Mùi 2015:

Dau xuan xem hoi choi ga

Từ sáng sớm, gà đá đã được tập trung gần khu vực sới gà để chờ đến lượt chọi.

Dau xuan xem hoi choi ga

Dau xuan xem hoi choi ga

Nhiều người mê gà tin rằng chỉ cần thắng trong hội thi chọi gà đầu xuân thì năm đó gia đình sẽ phát lộc, phát tài.

Dau xuan xem hoi choi ga

Gà đem đi thi chọi có con được dân chơi trả giá đến 50 triệu đồng.

Dau xuan xem hoi choi ga

Trước khi vào sới đấu, gà chọi được chủ chăm sóc kỹ lưỡng.

Dau xuan xem hoi choi ga

Chờ đến lượt vào thi đấu.

Dau xuan xem hoi choi ga

Hội chọi gà đã nóng từ lúc sáng sớm.

Dau xuan xem hoi choi ga

Gà vào chọi phải được kiểm tra qua các khâu từ cân nặng đến mồng gà, cựa gà.

Dau xuan xem hoi choi ga

Gà nào đá cho đối phương bỏ chạy quanh sới đấu sẽ được xử thắng cuộc.

Dau xuan xem hoi choi ga

Đến với hội chọi gà, người chơi thường chia nhau thành phe để cổ vũ cho gà của làng mình.

Dau xuan xem hoi choi ga

Có nhiều cặp thi đấu kèn cựa nhau gần cả giờ vẫn không phân định được thắng thua.

THUẬN HÓA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI