Danh tính 2 đối tượng tấn công nhà báo ở Thái Nguyên

20/09/2015 - 07:38

PNO - Hai đối tượng bị công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ còn khá trẻ, ban đầu chúng khai là có mâu thuẫn với nhà báo nên tấn công đẻ “dằn mặt”.

Ngày 19/9, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng tấn công gia đình nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Phó Trưởng phòng Thời sự Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên vào sáng ngày 4/9.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 7h30 ngày 4/9, ông Quang cùng vợ đang đi xe ô tô đến khu vực cầu Gia Bảy, bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chặn xe.

Danh tinh 2 doi tuong tan cong nha bao o Thai Nguyen
Chân dung Chu Văn Thế.

2 đối tượng này đã cầm búa đinh và dao đập cửa kính ô tô bên ghế lái và dùng dao chém tới tấp vào người nhà báo Nguyễn Ngọc Quang.

Hai đối tượng đuổi theo một đoạn đường ngắn rồi quay lại, lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc khiến ông Quang bị 8 vết thương, có 1 nhát chém sâu nhất nằm khu vực ngang thắt lưng, gần với cột sống. Chiếc ô tô của gia đình ông Quang bị đập phá tan tành.

Ngay sau khi biết thông tin về sự việc, ông Dương Ngọc Long – Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đã  chỉ đạo yêu cầu Giám đốc công an tỉnh này sớm điều tra làm rõ các đối tượng côn đồ tấn công nhà báo Nguyễn Ngọc Quang và xử lí nghiêm minh trước pháp luật.

Danh tinh 2 doi tuong tan cong nha bao o Thai Nguyen
Dương Nghiã Hậu tại cơ quan điều tra.

Sau thời gian điều tra, danh tính 2 đối tượng tấn công gia đình ông Quang cũng được tìm ra. Đó là Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi), trú ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Chu Văn Thế (24 tuổi), trú xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng thừa nhận, do có mâu thuẫn với nhà báo Nguyễn Ngọc Quang nên đã bí mật theo dõi và tấn công.

Chi Nam
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI