Đan Mạch muốn hợp tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại TP.HCM

12/07/2016 - 20:59

PNO - Chiều tối 12/7, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi tiếp bà Charlote Lauren, Đại sứ Vương Quốc Đan Mạch tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Charlote Lauren bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng với sự phát triển của TP trong thời gian qua, Vương Quốc Đan Mạch đã có nhiều chương trình ODA với Việt Nam, hiện Đan Mạch có 130 doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, trong đó, có nhiều công ty đặt trụ sở tại TP.HCM. Nhiều công ty Đan Mạch chia sẻ TP.HCM là điểm đến đầu tư lý tưởng của họ”.

Dan Mach muon hop tac giam thieu o nhiem moi truong tai TP.HCM
Bí thư Thăng tiếp bà Charlote Lauren, Đại sứ Vương Quốc Đan Mạch

Theo bà Charlote Lauren, từ năm 2013, Việt Nam và Đan Mạch có mối quan hệ hợp tác hoàn diện, theo đó, Đan Mạch đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam ở các lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ xanh, nước sạch… hy vọng Đan Mạch sẽ đẩy mạnh hợp tác những lĩnh vực này tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho biết: TP.HCM có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng gặp nhiều thách thức như vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính… "Chúng tôi thấy Đan Mạch có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông công cộng, trong khi hệ thống này ở TP chưa phát triển. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Đan Mạch ở các lĩnh vực giảm thiểu môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, nông nghiệp xanh và mong muốn nước bạn hỗ trợ vốn ODA. Các doanh nghiệp Đan Mạch trực tiếp đầu tư vào TP.HCM là sự lựa chọn đúng đắn vì TP sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ các DN đầu tư tại TP”, Bí thư Thành ủy nói.

Dan Mach muon hop tac giam thieu o nhiem moi truong tai TP.HCM
Bí thư Thăng tiếp ông Nagahisa Oyama tổng đại diện Tập đoàn AEON

Bà Charlote Lauren cho biết Đan Mạch muốn xây dựng ngôi nhà Đan Mạch tại TP.HCM. Với dự án này, Đan Mạch mong muốn đưa công nghệ xanh áp dụng tại TP và giảm thiểu được vấn đề ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thông qua dự án này sẽ thu hút được các DN Đan Mạch đầu tư tại TP.HCM.

Hoan nghênh dự án ngôi nhà Đan Mạch tại TP.HCM, ông Đinh La Thăng cho biết Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao cho các sở ngành tìm đất cho dự án này, ông Thăng tin rằng với sự quyết tâm của Đan Mạch và TP.HCM dự án sẽ được triển khai thuận lợi. “TP sẵn sàng tạo điều kiện để các DN Đan Mạch đến TP.HCM đầu tư để giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, ông Thăng khẳng định.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi tiếp ông Nagahisa Oyama tổng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam và tiếp bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam chào từ biệt.

Dan Mach muon hop tac giam thieu o nhiem moi truong tai TP.HCM
Bí thư Thăng tiếp bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI