Đám cưới 'chạy' ở Hàn Quốc

05/11/2025 - 21:29

PNO - Chi phí đắt đỏ, tiền thuê địa điểm, sảnh cưới quá đắt khiến hầu hết các đếm cưới ở Hàn Quốc chỉ diễn ra trong vòng 60-90 phút.

Tại sao đám cưới Hàn Quốc lại nhanh như vậy?
Nhiều người nước ngoài dự đám cưới ở Hàn Quốc thường thốt lên: "Tại sao đám cưới Hàn Quốc lại nhanh như vậy?"

Thời gian lễ cưới được tính bằng tiền

Tại hầu hết các phòng tiệc cưới ở Hàn Quốc, các buổi lễ đều được lên lịch từ 60 đến 90 phút. Nếu một ai đến sớm hoặc đến trễ so với giờ mời trong thiệp, rất có thể sẽ chứng kiến một đám cưới khác, bởi ở các sảnh cưới, mỗi đám cưới được xếp lịch liên tục và đúng giờ. Cứ hết giờ của đám cưới này thì đám cước khác sẽ được đưa vào. Lịch trình chặt chẽ từ sáng đến tối.

Giáo sư Seol Dong-hoon của Đại học Quốc gia Jeonbuk cho biết, sự ngắn gọn của đám cưới ở Hàn Quốc được xem là một sự thích nghi với những hạn chế của nước này, đặc biệt là ở các thành phố lớn, bởi nhu cầu cao nhưng số lượng địa điểm tổ chức đám cưới hạn chế.

"Nếu bạn muốn một buổi lễ dài hơn, lâu hơn thường phải trả gấp đôi" - giáo sư Seol nói.

"Đó là lý do tại sao những người có tài chính tốt thường chọn tổ chức đám cưới tại khách sạn hoặc các khu ngoài trời. Còn các cặp đôi ưu tiên chi phí vừa phải thì đều tuân theo lịch trình tiêu chuẩn này".

Yoo Young-eun, 34 tuổi, kết hôn cách đây một năm tại một phòng tiệc cưới ở Seoul cũng chỉ diễn ra 90 phút cho biết: "Tất cả các địa điểm tôi dò hỏi đều có các khung giờ cố định. Tiệc cưới, thời gian chụp ảnh và đãi ăn, mọi thứ đều vội vàng".

Nói về sự lựa chọn của mình, Yoo cho biết, chi phí cho một đám cưới ở Hàn Quốc quá cao khiến nhiều cặp đôi không có lựa chọn. "Phần lớn mọi người phải chấp nhận. Nếu bạn muốn một buổi lễ chậm hơn, thoải mái hơn, bạn phải trả nhiều tiền hơn. Vì thế, hầu hết các cô dâu chỉ chọn những gói có giá cả phải chăng và thiết thực".

Lee Eun-hee - giáo sư danh dự về nghiên cứu người tiêu dùng tại Đại học Inha - bổ sung thêm: "Một lý do khiến các lễ cưới diễn ra nhanh chóng là đám cưới ở Hàn Quốc không tập trung vào cô dâu và chú rể mà tập trung vào... cha mẹ của họ".

Theo truyền thống ở Hàn Quốc, đám cưới không chỉ là việc của hai người kết hôn, mà là sự kết hợp của hai gia đình. Đó là lý do tại sao khách chủ yếu là người quen, đồng nghiệp và họ hàng xa của cha mẹ mà cô dâu chú rể thường không biết.

Vì nhiều khách mời không có mối quan hệ thân thiết với cô dâu hoặc chú rể, nên họ thường xuất hiện để tặng quà tiền mặt và đi thẳng đến bàn đãi tiệc. Đối với họ, tham dự một đám cưới giống như hoàn thành nghĩa vụ xã hội hơn là chia sẻ niềm vui với đôi tân hôn.

"Do đó, cô dâu và chú rể thường cảm thấy kết thúc buổi lễ nhanh chóng là một phép lịch sự đối với những người tham dự. Nhiều người Hàn Quốc nghĩ rằng, đi đám cưới là mất thời gian cuối tuần quý báu, nhưng ở Mỹ, mọi người cảm thấy vinh dự khi được mời" - Yoo hiện đang sống ở Mỹ, cho biết.

Heo Young-joo - một nhà phê bình văn hóa đã kết hôn với một người Mỹ gốc Hàn - đồng ý. "Chồng tôi từng tham dự một đám cưới ở Hàn Quốc và bị sốc. Ở Mỹ, đám cưới tập trung vào cô dâu và chú rể. Chỉ những người bạn thân và những người thân yêu của cặp đôi mới được mời. Bạn bè và đồng nghiệp của cha mẹ thường không tham dự.

Bởi vì chỉ có những người thực sự thân thiết với cặp đôi mới có mặt nên sự kiện mang lại cảm giác cá nhân và rất cảm xúc. Khi cô dâu bước vào lễ đường hoặc phát biểu, mọi người đều chú ý. Sau buổi lễ, mọi người tham gia bữa tiệc. Đó là về lễ kỷ niệm, không phải nghĩa vụ".

Khi đám cưới giống thỏa thuận kinh doanh hơn là tình yêu

Anh Jung Young-sik - 34 tuổi, đang chuẩn bị cho đám cưới của mình vào tháng 4 năm sau - chia sẻ, anh muốn một cái gì đó khác biệt trong đám cưới của mình. Anh thực sự không thích những đám cưới lớn, vội vã.

"Tôi muốn có một đám cưới nhỏ chỉ với những người bạn thân. Nhưng cả cha mẹ chúng tôi đều phản đối dữ dội, cuối cùng chúng tôi đã chọn một phòng tiệc cưới thông thường. Chúng tôi không thể thực sự đi ngược lại mong muốn của họ".

Giáo sư Lee nói rằng, trong khi các cặp đôi có thể coi lễ cưới của họ là một lời tuyên bố tình yêu và một lời thề thiêng liêng, thì thực tế hôn nhân ở Hàn Quốc thường thiên về hình thức hơn, và điều đó được phản ánh trong chính buổi lễ.

"Tất cả đều theo 1 trình tự rập khuôn: Đám rước, bài phát biểu của người chủ lễ, cúi đầu chào, đãi ăn. Đám nào cũng giống hệt nhau" - cô nói.

Ngày nay, một số cặp vợ chồng trẻ cố gắng tổ chức đám cưới nhỏ hơn, nhưng nhiều người không thể vì cha mẹ của họ khăng khăng mời một số lượng lớn khách mời để "lấy lại tiền quà mà họ từng đi cưới trước".

Nhà phê bình Heo nói thêm rằng, không chỉ lễ cưới, mà các cuộc hôn nhân Hàn Quốc ngày nay giống như một giao dịch kinh doanh hơn là những cuộc kết hợp lãng mạn.

"Tôi nghĩ hôn nhân thường được coi là một lựa chọn lãng mạn hơn, nhưng thực tế thì công việc, mối quan hệ, hàng xóm của cha mẹ dường như quan trọng hơn là các cặp đôi yêu nhau".

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI