Đảm bảo an ninh hàng hải trên biển Đông

28/08/2014 - 17:27

PNO - PNO - Trong hai ngày 27 và 28/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra Diễn đàn biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) với sự tham dự của 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dam bao an ninh hang hai tren bien Dong

Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh chung

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Trưởng đoàn quan chức cấp cao Việt Nam tại ASEAN nhấn mạnh hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải là mối quan tâm và mục tiêu chung của các nước.

Thứ trưởng mong muốn ASEAN cùng 8 nước đối tác Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand nỗ lực hướng đến mục tiêu chung, cùng nhau hợp tác để ngăn ngừa xảy ra các rủi ro, sự cố, quản lý tranh chấp và xung đột.

Các nước cũng cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trên biển Đông như cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai, quản lý và bảo vệ hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, thúc đẩy hợp tác nghề cá bình đẳng.

Tại Diễn đàn, đoàn đại biểu Việt Nam đề cao việc đảm bảo hòa bình, ổn định an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông. Đại diện Việt Nam đề nghị các nước cần tuân thủ các luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS) cũng như những cam kết thỏa thuận khu vực như DOC.

Việt Nam đề nghị các nước tích cực hỗ trợ, cứu giúp những người đi biển gặp nạn và đối xử một cách nhân đạo với họ.

Đình Thức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI