Đắk Lắk ban hành công điện hỏa tốc ứng phó bão Kalmaegi

04/11/2025 - 15:56

PNO - Chiều 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã ban hành công điện hỏa tốc về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Người dân ở các địa phương vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương đưa các phương tiện đánh bắt vào bờ - Ảnh: M.N.
Người dân ở các địa phương vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương đưa các phương tiện đánh bắt vào bờ - Ảnh: M.N.

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào hồi 7g ngày 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ vĩ Bắc, 123,5 độ kinh Đông (trên khu vực miền Trung Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sáng mai (tức ngày 5/11) sẽ di chuyển vào biển Đông trở thành bão số 13 trong năm 2025.

Sau khi vào biển Đông, bão tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và di chuyển về hướng vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung bộ nước ta. Bão có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; cấp 12-13, giật cấp 15 trên vùng ven biển.

Khoảng từ tối hoặc đêm 6/11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, khu vực Tây Nguyên (trước đây), cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Từ ngày 6-7/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Đắk Lắk, nhất là trong bối cảnh vừa qua trên địa bàn tỉnh vừa trải qua một đợt mưa lớn (từ ngày 23-29/10), một số địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã trải qua một đợt mưa lớn - Ảnh: M.N.
Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã trải qua một đợt mưa lớn - Ảnh: M.N.

Để chủ động ứng phó với báo số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương. Đồng thời, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất... nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối với các địa phương vùng ven biển, khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão - Ảnh: M.N.
Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão - Ảnh: M.N.

Đối với các khu vực trên đất liền, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là các hộ dân, khu dân cư sinh sống ở khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối, sạt trượt để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra mưa lũ. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão, mưa lớn trên diện rộng.

Chủ động tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập, khu vực hạ du, nhất là các hồ xung yếu, các công trình đang thi công, xây dựng dang dở vùng cửa sông, ven sông, ven biển. Tổ thức thực hiện thu hoạch sản phẩm nông nghiệp theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du...

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI