Thừa Thiên - Huế: Bão số 13 đi qua để lại 4.489 ngôi nhà tốc mái

15/11/2020 - 19:10

PNO - Nhiều nhà dân, trường học tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị tốc mái, trong lúc đó bờ biển tại tỉnh này tiếp tục xâm thực sạt lở nghiêm trọng.

 

Căn nhà của anh Lê Viết Bình (SN 1977) ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang bị tốc mái
Căn nhà của anh Lê Viết Bình ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang bị tốc mái

nh đến 17g chiều 15/11, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 4.489 nhà tốc mái do bão số 13, trong đó huyện Phú Lộc: 909 nhà, huyện  Phú Vang: 2.150 nhà; huyện Quảng Điền: 785 nhà, còn lại các nhà tốc mái rải rác ở các xã, phường thuộc thị xã Hương Trà, Hương Thủy. 

Toàn tỉnh có 6 căn nhà bị sập hoàn toàn, trong đó huyện Phú Vang có 3 nhà, huyện Phú Lộc 2 nhà và thị xã Hương Trà 1 nhà.

Bờ biển đaonj đi qua xã Phú Thuận ngày càng sạt lở nghiêm trọng
Bờ biển đoạn đi qua xã Phú Thuận ngày càng sạt lở nghiêm trọng

Bờ biển Thuận An về Vinh An tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, chiều rộng xâm thực vào bờ từ 5-20m. Riêng tại xã Phú Thuận, gió bão mạnh đã làm tàu cá bị đứt neo trôi dạt vào bờ.

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Phú Vang bị tốc mái. Trường tiểu học Phú Thuận 1 tốc mái hoàn toàn dãy nhà cấp 4 gồm 4 phòng
Nhiều trường học trên địa bàn huyện Phú Vang bị tốc mái. Trong ảnh: Trường tiểu học Phú Thuận 1 tốc mái hoàn toàn dãy nhà cấp 4 gồm 4 phòng

Hiện tại, các lực lượng chức năng tại xã Phú Thuận, thị trấn Thuận An, xã Phú Dương và các địa phương khác trên toàn huyện Phú Vang đang khắc phục, dọn cây ngã, đổ để khơi thông các tuyến đường.

Gió bão khiến làm mai tôn bay tung tóe
Gió bão giật mái tôn bay đổ sập
Tại âu thuyền xã Phú Thuận, huyện Phú Vang sóng đánh đứt dây neo tàu TTH 92366TS do ông Phạm Văn Cường làm thuyền trưởng làm tàu dạt vào bờ mắc cạn
Tại âu thuyền xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, sóng đánh đứt dây neo tàu TTH 92366TS làm tàu dạt vào bờ mắc cạn

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI