Tham dự buổi làm việc, phía Việt Nam có Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam; bà Trương Thị Hạnh - Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam; Trung tướng Lê Thái Bê - Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ và Thương binh TPHCM; cùng đại diện Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và lãnh đạo một số cơ quan, địa phương, thân nhân các gia đình Liệt sĩ.
Về phía đoàn Mission: POW/MIA có ông Mr. McPherson Michael Darius - Trưởng đoàn cùng các thành viên.
 |
| Ông Phan Văn Cường - Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam - phát biểu khai mạc. |
Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Cường - Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam - cho biết, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù chiến tranh đã lùi xa, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được xác định danh tính, chưa thể trở về với gia đình.
Nhiều năm qua, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã tích cực phối hợp với tổ chức Mission: POW/MIA trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và những người mất tích sau chiến tranh. Sự hợp tác này không chỉ dựa trên việc chia sẻ thông tin, tư liệu quý giá từ những người từng ở hai bên chiến tuyến, mà còn thể hiện trách nhiệm chung trong việc hàn gắn vết thương quá khứ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Mr. McPherson Michael Darius bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị mà phía Việt Nam dành cho đoàn. Ông cho biết, trong 11 ngày làm việc tại Việt Nam, đoàn đã đến thăm nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều đối tác và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Qua chuyến đi, đoàn cảm nhận rõ tinh thần cởi mở, thiện chí hợp tác và sự chân thành từ các cơ quan, tổ chức Việt Nam.
 |
| Thành viên đoàn Mission: POW/MIA tham dự chương trình. |
Theo ông, Mission: POW/MIA được hình thành với sự tham gia của thế hệ tiếp nối trong gia đình các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, trong đó có thân nhân của những quân nhân còn mất tích trong chiến tranh. Vì vậy, tổ chức luôn mang theo trách nhiệm nhân văn là tìm kiếm thông tin, hài cốt và kỷ vật để đưa người đã khuất trở về với gia đình.
Ông đánh giá cao những nỗ lực của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cho rằng mọi thông tin hai bên chia sẻ đều rất quý giá đối với hành trình tìm kiếm từ cả hai phía.
“Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, mở ra những cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm hài cốt, kỷ vật chiến tranh, cũng như hỗ trợ gia đình liệt sĩ của hai nước” - ông nhấn mạnh.
Bà Trương Thị Hạnh - Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam - bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn quốc tế, xem đây là dịp lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tri ân và khát vọng hòa bình của người Việt Nam.
Theo bà, Văn phòng đại diện phía Nam hiện đảm nhận nhiều phần việc lớn, trong khi hoạt động chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa. Lực lượng tham gia gồm cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, tình nguyện viên và đặc biệt là nhiều bạn trẻ sẵn sàng góp thời gian, công sức, kinh phí để cùng thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Bà cho biết tại khu vực phía Nam vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa được đưa về quê hương. Thời gian qua, Hội đã phối hợp nhiều địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập và di dời hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình.
 |
| Hai bên thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những định hướng hợp tác trong thời gian tới. |
Bà nhấn mạnh, Hội không chỉ tập họp được những người từng đi qua chiến tranh mới nặng lòng với đồng đội, mà thế hệ trẻ hôm nay dù sinh ra trong hòa bình cũng chủ động tìm hiểu lịch sử, tình nguyện tham gia và chung tay tri ân các anh hùng liệt sĩ.
“Dù thuộc thế hệ nào, từng trải qua chiến tranh hay chưa, người Việt Nam vẫn luôn hướng về quê hương, Tổ quốc bằng tinh thần đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm. Do đó, Hội sẽ tiếp tục đồng hành không chỉ với các gia đình, mà còn đồng hành cùng tổ chức Mission: POW/MIA trên hành trình sắp tới” - bà Hạnh nói.
 |
| Bà Huỳnh Thị Minh Tâm (phường Bình Trưng) - thân nhân gia đình liệt sĩ - chia sẻ ý kiến. |
Tại chương trình, bà Huỳnh Thị Minh Tâm (phường Bình Trưng) - thân nhân gia đình liệt sĩ - bày tỏ mong muốn khoa học, công nghệ hiện đại sẽ tiếp tục được ứng dụng mạnh mẽ để hỗ trợ tìm kiếm hơn 50.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt cùng nhiều phần mộ vô danh chưa xác định danh tính.
Bà cũng kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay không chỉ được giáo dục truyền thống, lịch sử mà còn được trang bị kiến thức, mở rộng cơ hội học tập và giao lưu quốc tế. Nếu có các chương trình học bổng, hỗ trợ giáo dục, bà mong phía bạn sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm nhiều hơn đến con em các gia đình liệt sĩ Việt Nam.
 |
| Buổi gặp mặt là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi, tăng cường hiểu biết và mở ra các hướng hợp tác thiết thực trong thời gian tới, góp phần hàn gắn hậu quả chiến tranh và lan tỏa những giá trị nhân văn chung. |
 |
| Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam trao tặng những phần quà tri ân, chăm lo đến các gia đình Liệt sĩ. |
Hải Anh