Cuộc thi nhan sắc dành cho những chú lạc đà tại Úc

10/08/2025 - 15:23

PNO - Tại thành phố Bendigo, bang Victoria, hàng trăm chú lạc đà không bướu nhỏ (alpaca) khắp nước Úc đã tụ hội trong sự kiện Australian Alpaca National Show - được ví như cuộc thi nhan sắc hay '' tuần lễ thời trang” của loài vật này.

những “người mẫu” lông mượt sẽ sải bước trên sàn thi đấu để tranh danh hiệu “Vô địch tối cao”.
Những chú lạc đà không bướu sải bước trên sàn thi đấu để tranh danh hiệu vô địch - Ảnh: Stuart Walmsley

Đây không chỉ là cuộc tranh tài sắc đẹp, mà còn là nơi khẳng định giá trị kinh tế và tiềm năng phát triển của lạc đà không bướu.

Bên trong nhà triển lãm, hàng loạt gian chuồng được sắp xếp gọn gàng, trải rơm sạch, bày sẵn thức ăn và trang bị quạt mát để giữ cho bộ lông của lạc đà không bị xù hay đổ mồ hôi trước giờ lên ''sàn diễn''.

Theo bà Lee Sadler - Phó Chủ tịch Hiệp hội lạc đà Úc - tiêu chí chấm điểm đó là ''thí sinh'' nào bộ lông đẹp nhất sẽ giành được huy chương xanh, cúp vô địch và nâng cao giá trị thương mại. ''Khi đến đây, ai cũng mang theo những chú lạc đà đẹp nhất đàn để dự thi'' - bà chia sẻ.

Cuộc thi được chia theo độ tuổi, từ nhóm junior (6-12 tháng) đến intermediate (12-18 tháng). Ban giám khảo đánh số báo danh cho từng chú lạc đà, tỉ mỉ kiểm tra từng sợi lông: từ độ dài, độ mảnh, độ bóng, cho đến sự đồng đều trên toàn cơ thể. Mọi khoảnh khắc được máy quay ghi hình cận cảnh và chiếu trực tiếp lên màn hình lớn để khán giả theo dõi từng chi tiết.

Không chỉ là cuộc thi sắc đẹp dành cho lạc đà, sự kiện còn là dịp để nông dân, nhà sản xuất sợi và các nhà thiết kế thời trang gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Nhiều người tham dự đến từ Tây Úc, thậm chí từ Đức, để tận mắt chứng kiến tiềm năng của ngành nuôi lạc đà tại xứ sở chuột túi.

Một gia đình đến từ Baynton ở Victoria đưa lạc đà dự thi ''sắc đẹp''.- Ảnh: Stuart Walmsley
Một gia đình đến từ Baynton ở Victoria đưa lạc đà tham dự cuộc thi ''sắc đẹp''. - Ảnh: Stuart Walmsley

Hiện Úc sở hữu đàn lạc đà không bướu lớn nhất sau Nam Mỹ - khoảng 350.000 con - nổi tiếng với sợi lông mềm, nhẹ, giữ ấm tốt, được ưa chuộng trong các sản phẩm thời trang.

Tại Úc, lạc đà không bướu được chia làm hai giống chính: Huacaya với bộ lông xù bông và Suri với lông dài mượt, rủ sóng, có giá trị đặc biệt trong ngành thời trang cao cấp. Phần lớn lạc đà được nuôi để lấy lông - một trong những loại sợi tự nhiên giữ nhiệt tốt nhất thế giới.

Bà Sadler khẳng định: ''Chúng tôi không phải một câu lạc bộ thú cưng sang chảnh. Đây là một ngành sản xuất sợi bền vững, mang lại giá trị kinh tế rõ rệt''.

Với những chú lạc đà giành chiến thắng tại cuộc thi này, phần thưởng không chỉ là chiếc cúp danh giá, mà còn là tấm vé vàng để bước vào thị trường thời trang cao cấp trong và ngoài nước.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI