Cùng nhau vào tù vì đánh nhau

16/12/2015 - 10:13

PNO - Nghi ngờ ông Vững chửi mình, Hiền gọi hẹn gặp rồi xảy ra đổ máu, vụ việc khiến tòa tuyên phạt 126 tháng tù giam cho cả 2.

Ngày 15/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vững (sinh năm 1957 quê Long An) 9 năm tù về tội “Giết người” và Trần Tiến Hiền (sinh năm 1974, ngụ tại TP.HCM) 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cung nhau vao tu vi danh nhau
Hai bị cáo Vững và Hiền tại phiên tòa.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 9/2014, ông Hiền nghi ngờ ông Vững là người gọi điện chửi mình về việc vay 2 triệu đồng của ông Phạm Ngọc Ân mà không trả (trước đó ông Ân có gọi điện đòi nhưng ông Hiền vẫn không trả).

Sau đó vào ngày 30/9/2014, ông Hiền hẹn gặp ông Vững ra ngã ba đường số 6 giao với đường số 7 (cư xá Bình Thới, phường 8 Quận 11, TP.HCM) để "nói chuyện".

Sau khi tới điểm gặp, 2 ông lại chửi bới rồi lao vào đánh nhau. Tại đây, ông Vững đã dùng một con dao đem theo đâm một nhát trúng ngực Hiền gây thương tật 23%, còn Hiền dùng vỏ chai bia bị vỡ đâm nhiều nhát vào người Vững gây thương tật 10%.

Với hành vi trên, TAND TP.HCM đã tuyên phạt hai người này với mức phạt trên.

Tiểu Kiều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI