Cục Di sản Văn hóa nhắc nhở Hà Giang xử lý công trình trên đèo Mã Pì Lèng

03/03/2020 - 14:49

PNO - Cục Di sản Văn hoá (Bộ VH,TT&DL) vừa có văn bản nhắc nhở tỉnh Hà Giang vì chậm xử lý công trình xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng.

Trước đó, vào tháng 10/2019, Cục Di sản Văn hoá (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã đề nghị tỉnh Hà Giang xử lý công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng nhưng đến nay, công trình vẫn chưa được xử lý. ​Cục Di sản Văn hoá vừa có văn bản nhắc nhở tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, Cục Di sản Văn hoá đề nghị tỉnh Hà Giang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan tham mưu để có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhanh chóng đưa ra hướng xử lý công trình trái phép.

Công trình trái phép trên đèo Mã Pì Lèng.
Công trình trái phép trên đèo Mã Pì Lèng

Cục đề nghị tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp theo hướng: cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang...

Khẳng định việc xây dựng công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng là sai phạm cần xử lý nghiêm, Cục Di sản Văn hoá đề nghị tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý sai phạm theo đúng quy định pháp luật. 

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI