Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

12/06/2013 - 06:56

PNO - PNO – Truyền thông Nhật Bản hôm 12/6 cho biết, người cao tuổi nhất thế giới và là người đàn ông lớn tuổi nhất cho đến nay đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên ở độ tuổi 116.

Cu ong cao tuoi nhat the gioi qua doi o tuoi 116

Ông Jiroemon Kimura kỷ niệm sinh nhật thứ 116 tại nhà riêng ở thành phố Kyotango, Kyoto, miền Tây Nhật Bản - Ảnh: AFP

Hãng tin Kyodo dẫn lời chính quyền địa phương cho biết, cụ ông Jiroemon Kimura ở Nhật sinh năm 1897 đã chết tại bệnh viện sáng sớm hôm nay (12/6).

Ông Kimura, người thành phố Kyotango tỉnh Kyoto (Nhật), được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người sống thọ nhất thế giới hồi tháng 12/2012, sau khi một phụ nữ ở Hoa Kỳ qua đời ở tuổi 115.

Ngày 28/12/2012, ông tiếp tục phá một kỷ lục nữa và trở thành người đàn ông già nhất còn sống khi đạt 115 năm và 253 ngày tuổi.

Tuy nhiên, ông cũng được “thuận lợi” khi cụ bà người Pháp Jeanne Calment, người phụ nữ sống thọ nhất trong lịch sử qua đời năm 1997 ở tuổi 122.

Cu ong cao tuoi nhat the gioi qua doi o tuoi 116

Cụ ông Kimura làm việc đến 90 tuổi - Ảnh: Japan Daily Press

Ông Kimura sinh cùng năm với nhà tiên phong hàng không Hoa Kỳ Amelia Earhart, ông mới kỷ niệm sinh nhật thứ 116 của mình tháng Tư năm nay, và được nhận lời chúc mừng ghi video của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Cụ ông Kimura có bảy người con, 14 cháu, 25 chắt và 14 chút, và từng làm việc 40 năm tại một bưu cục ở địa phương. Sau khi nghỉ hưu, ông bắt tay vào làm nghề nông và tiếp tục làm việc cho đến 90 tuổi.

Được khích lệ bởi cụ ông Kimura và 94 người khác trên 100 tuổi ở thành phố Kyotango với 60.000 dân, chính quyền thành phố đã bắt đầu một dự án nghiên cứu để kiểm tra chế độ ăn uống của các cụ và tìm ra bí quyết trường thọ của họ.

VIỆT HƯNG (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI