Cứ 10 người thì có 1 người mắc COVID-19 tại Anh

15/01/2022 - 06:39

PNO - Khoảng 1/10 người ở tây bắc nước Anh dương tính COVID-19 vào tuần trước, trong khi mức độ lây nhiễm đã tăng lên ở những người trên 50 tuổi.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kế Quốc gia (ONS) dựa trên mẫu tăm bông thu thập từ các hộ gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên, làn sóng Omicron đã tiếp tục quét qua và thống trị Vương quốc Anh.

Mức độ lây nhiễm dường như đã đạt đỉnh ở London, giảm tỷ lệ người mắc COVID-19 từ 1/10 vào cuối  năm 2021 xuống còn 1/15 vào tuần kết thúc ngày 6/1. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm đã tăng lên ở tất cả các khu vực khác của nước Anh ngoại trừ miền đông, trong đó phía tây bắc ghi nhận mức cao nhất, với cứ 10 người thì có 1 người mắc COVID-19 (1/10).

Anh tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm chủng, nhất là đối tượng người cao tuổi và có hệ miễn dịch suy yếu.
Anh tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm chủng, nhất là đối tượng người cao tuổi và có hệ miễn dịch suy yếu.

ONS ước tính khoảng 3,7 triệu người - tức 1/15 người - ở Anh nhiễm SARS-CoV-2 trong tuần qua, trong khi con số này ở Scotland, Wales và Bắc Ireland là 1/20.

Nghiên cứu cũng tiết lộ mặc dù không có sự gia tăng rõ ràng về mức độ nhiễm bệnh ở những người dưới 50 tuổi, nhưng tỷ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 vẫn cao nhất đối với người lớn tuổi và người trưởng thành. Sự gia tăng số ca bệnh ở các nhóm tuổi cao là mối quan tâm đặc biệt vì tuổi tác là một yếu tố thường dẫn đến các nguy cơ nghiêm trọng hơn.

Sau nhiều tuần ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục, theo các chuyên gia, đợt tái bùng dịch đã bắt đầu đạt đỉnh và có chiều hướng thuyên giảm. Trong ngày 14/1, Anh báo cáo dưới 100.000 ca nhiễm mới, giảm sâu so với mức 218.000 ca vào đầu tháng.

Minh Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI