Công an TPHCM khám xét Chi cục đăng kiểm số 6 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

09/02/2023 - 14:26

PNO - Chiều 9/2, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Công an TPHCM vẫn đang khám xét ở Chi cục đăng kiểm số 6 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tại TPHCM.

Theo đó, từ sáng sớm cùng ngày, nhiều xe của công an đã có mặt tại trụ sở Chi cục đăng kiểm số 6 (số 130 đường Lý Tự Trọng, quận 1, TPHCM) do Phạm Việt Phương làm giám đốc. Bên trong đơn vị có rất đông công an. Người ra vào đều được giám sát, kiểm tra kỹ lưỡng. Gần 14g cùng ngày, công an vẫn đang khám xét bên trong trụ sở.

Công an khám xét ở Chi cục đăng kiểm số 6, quận 1
Công an khám xét ở Chi cục đăng kiểm số 6, quận 1, TPHCM

Trong sáng cùng ngày, Công an TPHCM cũng đã phối hợp cùng các đơn vị khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (số 102 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách…

Công an khám xét ở Chi cục đăng kiểm số 9 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Công an khám xét ở Chi cục đăng kiểm số 9 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ, Chính phủ chiều ngày 2/2, trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, với vụ án xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm, hiện nay công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh: nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán trao đổi công cụ, thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống
Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, là hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống

Theo điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác định, nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật (cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Khi kiểm định, nhân viên đăng kiểm tại các TTĐK ở Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và TPHCM đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng khởi tố hàng trăm giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên của các TTĐK về các tội: môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà (sinh năm 1972, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội nhận hối lộ.

Thiên Hùng 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI