Có thai 5 tháng không biết, thai phụ xuất huyết nguy kịch

09/06/2022 - 11:41

PNO - Do vừa sinh con hơn 1 tuổi, nên nghĩ mình chưa có lại kinh nguyệt, thai phụ bị xuất huyết âm đạo nhiều lần, ngưng tim.

 

Bác sĩ thăm khám lại cho chị L.
Bác sĩ thăm khám lại cho chị L.

Sáng 9/6, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết các bác sĩ đã cứu sống thai phụ xuất huyết âm đạo, ngưng tim. 

Theo đó, ngày 27/5 một bệnh nhân  (45 tuổi, ở TPHCM) đang mang thai 5 tháng, được đưa đến bệnh viện tư trong tình trạng xuất huyết âm đạo nặng (mất khoảng 1 lít máu) vì bị nhau cài răng lược. Khi đến bệnh viện, chị đã ngưng tim, mê sâu, đồng tử giãn 5mm. Ngay lập tức, bệnh viện bật báo động đỏ, chạy ECMO cấp cứu, đồng thời quyết định mổ khẩn, chấm dứt thai kỳ, cắt bỏ tử cung cho thai phụ để cầm máu. Sau khi được đặt ECMO, bệnh nhân cải thiện huyết áp, được dùng thuốc vận mạch thấp, nhịp tim ổn định. Ngày 28/5, chị được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tiếp. 

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ tiếp tục phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết ổ bụng, phải mổ để cầm máu. Nhận định tình trạng của chị rất nặng, ngoài chạy ECMO, các bác sĩ quyết định hạ thân nhiệt của bệnh nhân xuống 35 độ C trong 2 ngày, giúp bảo vệ não người bệnh không bị tổn thương. Sau nhiều ngày theo dõi, cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân qua nguy kịch, dần ổn định sức khỏe trở lại.

Bệnh nhân cho biết, chị có tiền sử hiếm muộn. Lúc con đầu lòng hơn 1 tuổi, chị bị gián đoạn kinh nguyệt nên cứ nghĩ do bản thân vừa sinh con xong. Đến khi bị xuất huyết âm đạo mới biết mình mang thai và rơi vào nguy hiểm.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Huy, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lúc đó là 5g sáng, khi nghe bệnh viện tư nhân thông báo hỗ trợ cấp cứu cho thai phụ, được lãnh đạo đồng ý, ê-kip ECMO huy động khẩn cấp thêm người, kịp thời di chuyển khẩn trương đến bệnh viện tư nhân.

"Khó khăn nhất khi thực hiện ECMO trong trường hợp này là khâu di chuyển. Xe cấp cứu phải trang bị kỹ lưỡng hơn về hệ thống oxy, điện, ắc quy, đảm bảo thông suốt. Bên cạnh đó, về nhân sự, ê-kip ECMO phải có 4 bác sĩ, kỹ thuật viên. Thời điểm cấp cứu, chỉ có 2 bác sĩ trong kip trực nên phải huy động khẩn trương thêm 2 nhân sự tại nhà lên bệnh viện vào lúc rạng sáng. May mắn các bác sĩ đã làm rất tốt mới có thể kịp thời cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Huy nói.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI