Có điều trị được bệnh mồ hôi tay bằng châm cứu?

13/11/2020 - 11:06

PNO - Bệnh ra mồ hôi tay thường do rối loạn thần kinh thực vật hoặc tỳ vị của bệnh nhân bất ổn. Bệnh có thể chữa bằng châm cứu hoặc bấm huyệt.

* Tôi bị bệnh ra mồ hôi tay, lượng mồ hôi ra nhiều tới mức ướt sũng, nhỏ giọt mỗi khi hồi hộp hoặc căng thẳng. Chứng bệnh này khiến tôi rất mặc cảm khi giao tiếp. Tôi hiện đang làm công việc kinh doanh, thường xuyên phải tiếp khách. Tôi rất xấu hổ mỗi lần phải đưa bàn tay ẩm ướt của mình ra bắt tay người khác.

Nghe nói bệnh mồ hôi tay rất khó điều trị. Tôi cũng thử tìm hiểu về phương pháp phẫu thuật dây thần kinh giao cảm nhưng lại nghe nói có thể gây nhiều biến chứng. Xin hỏi, bệnh ra mồ hôi tay có thể điều trị bằng phương pháp châm cứu được không?

Nguyễn Hải Hậu (Q.7, TP. HCM)

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thị Bay - giảng viên bộ môn y học cổ truyển, Trường đại học Y Dược TP.HCM, trả lời: Theo quan niệm của Đông y, bệnh ra mồ hôi tay thường do rối loạn thần kinh thực vật hoặc tỳ vị của bệnh nhân bất ổn. Bệnh này có thể chữa bằng cách châm cứu hoặc bấm huyệt. Thông thường, liệu trình châm cứu điều trị mồ hôi tay kéo dài khoảng một tuần. Thầy thuốc sẽ bắt mạch để xác định xem bệnh nhân thuộc thể hàn hay nhiệt, từ đó vừa châm cứu, vừa cho uống thêm thuốc Đông y, thời gian uống thuốc khoảng hai tuần. 

Chứng ra mồ hôi tay dễ tái phát và khó điều trị tận gốc, nhưng với các phương pháp bấm huyệt, châm cứu kết hợp thuốc Đông y, tình trạng bệnh sẽ cải thiện đáng kể, từ đó nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân. Ngoài ra, người bị bệnh mồ hôi tay có thể tham khảo những cách dân gian như ngâm tay trong nước trà xanh, nước muối ấm. Trà xanh và nước muối có tác dụng làm giảm độ ẩm khiến bàn tay trở nên khô ráo hơn. 

Trâm Anh (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI