Chuyển gần 104.000 đơn vị máu cho 11 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long

12/04/2024 - 06:36

PNO - Hiện vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên gần như phải phụ thuộc hoàn toàn nguồn máu vào đơn vị khác.

Đánh giá về hoạt động truyền máu toàn quốc, theo số liệu từ Viện Huyết học Truyền máu trung ương: năm 2023, cả nước tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, tăng 6% so với năm 2022. Trung bình mỗi tháng, cả nước tiếp nhận gần 130.000 đơn vị máu. Tỉ lệ hiến máu nhắc lại gần 60%. Tỉ lệ hiến máu tình nguyện đạt khoảng 97%. Trong năm qua, các bệnh viện, trung tâm máu khu vực thực hiện cung cấp các loại chế phẩm máu cho khoảng 700 cơ sở y tế trên toàn quốc, đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu máu cho điều trị tại địa phương.

Nhiều bệnh viện ở miền Tây không thể nhận máu hiến vì thiếu túi đựng máu
Nhiều bệnh viện ở miền Tây không thể nhận máu hiến vì thiếu túi đựng máu

Một khó khăn được nhắc tới là tình trạng thiếu vật tư, túi máu, hóa chất, sinh phẩm. Vấn đề này vẫn chưa được tháo gỡ triệt để, chủ yếu do vướng quy định về đấu thầu dẫn đến thiếu hụt máu cục bộ tại nhiều địa phương. Đặc biệt, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên gần như phải phụ thuộc hoàn toàn nguồn máu vào đơn vị khác.

Từ tháng 3/2023, Trung tâm Máu quốc gia, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM đã điều phối, vận chuyển gần 104.000 đơn vị máu cung cấp cho 11 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long thông qua Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ; cung cấp trực tiếp cho các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Bạc Liêu hơn 20.000 đơn vị chế phẩm máu các loại. Đến tháng 12/2023, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ vẫn chưa có khả năng tiếp nhận máu trở lại nên các cơ sở truyền máu khác tiếp tục hỗ trợ, cung cấp đến hết tháng 3/2024.

Bên cạnh đó, một số cơ sở truyền máu (phần lớn tập trung tại các cơ sở y tế nhỏ, lẻ thuộc tuyến huyện và một số cơ sở y tế thuộc tuyến tỉnh) chưa thực hiện xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền như HBV, HCV, HIV tối thiểu bằng kỹ thuật ELISA… Trước thực tế này, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo, rà soát xây dựng hệ thống dịch vụ máu quốc gia đáp ứng với tình hình hiện tại và phát triển trong tương lai; xây dựng chính sách máu quốc gia, điều phối nguồn máu đáp ứng mục tiêu chung của ngành y tế.

Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng kiến nghị các bệnh viện, trung tâm máu, cơ sở truyền máu phối hợp với địa phương xác định nhu cầu máu, lập kế hoạch sử dụng và tổ chức tiếp nhận, điều phối nguồn máu phù hợp theo từng thời điểm, giai đoạn. Đặc biệt, cần lập kế hoạch và dự báo nguồn cung vật tư, hóa chất, sinh phẩm, đảm bảo nhu cầu tại chỗ và điều chỉnh, báo cáo kịp thời.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI