Chủ động đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước

15/08/2022 - 08:27

PNO - Xác định phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc có tầm quan trọng đặc biệt gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), các đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh nguồn nước. Từ đó góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các nhà máy nước, hệ thống tuyến ống truyền tải và truyền dẫn nước, đảm bảo việc cấp nước an toàn liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân TPHCM.

Sẵn sàng ứng phó sự cố

Với đặc thù cung cấp dịch vụ thiết yếu, phải đảm bảo sản xuất, cung cấp nước sạch liên tục 24/7 cho hơn 10 triệu dân TPHCM; cấp nước ứng phó sự cố và phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp cho các khu vực trọng yếu trên địa bàn thành phố. Nhận thức được tầm quan trọng của ngành nước, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ, công nhân viên SAWACO luôn xác định phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc có tầm quan trọng đặc biệt gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. 

Công nhân cấp nước kiểm tra trụ cứu hỏa phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP.HCM - ẢNH: ĐINH BÍCH
Công nhân cấp nước kiểm tra trụ cứu hỏa phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TPHCM - Ảnh: Đinh Bích

Ông Nguyễn Thanh Sử, Phó tổng giám đốc SAWACO, cho biết trong tám tháng đầu năm 2022, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước cho nhân dân toàn thành phố. “Chúng tôi luôn xác định đảm bảo an ninh chính trị, an toàn cấp nước là một nhiệm vụ trọng tâm và là nền tảng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó đã chủ động trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn, liên tục, chất lượng, ổn định phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng”, ông Sử chia sẻ. 

Cụ thể, đơn vị luôn chủ động sẵn sàng ứng phó các sự cố nhằm duy trì hoạt động cấp nước ổn định, hạn chế mức thấp nhất các ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp nước sạch khi có sự cố. Tăng cường biện pháp giám sát chất lượng nguồn nước thô, giám sát các nguồn xả thải vào sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, kênh Đông để ngăn ngừa, phát hiện ô nhiễm kịp thời xử lý. Bên cạnh đó phối hợp với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh chia sẻ dữ liệu quan trắc các nguồn thải vào lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, tăng cường bảo vệ khu vực khai thác nguồn nước thô.

Không chỉ vậy, SAWACO đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng xử lý khi nguồn nước bị ô nhiễm; đảm bảo đủ vật tư, máy móc, thiết bị, hóa chất dự phòng để vận hành an toàn các nhà máy, trạm cấp nước, đường ống cấp nước. Đơn vị cũng triển khai các phương án bảo vệ đảm bảo an ninh đối với tất cả các cơ sở trên hệ thống, như: hành lang bảo vệ nguồn nước thô, trạm thu nước thô, các tuyến ống nước thô, các nhà máy xử lý nước, các tuyến ống truyền tải, phân phối nước sạch. Nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước trên địa bàn thành phố.

Xây dựng lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp

Thời gian qua, SAWACO luôn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cấp nước an toàn cho nhân dân. Đặc biệt tăng cường trong các dịp lễ, tết, bảo đảm nguồn nước đủ cung cấp cho công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC); phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên khu vực, địa bàn đơn vị nơi có tuyến ống truyền tải nước đi qua. 
 Đề án phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020-2050 và chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020-2030 cũng đồng thời được triển khai.

SAWACO phối hợp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an TP.HCM tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại cơ quan nhằm giúp người lao động chủ động trong các tình huống xảy ra cháy nổ - ẢNH: ĐINH BÍCH
SAWACO phối hợp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an TPHCM tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại cơ quan nhằm giúp người lao động chủ động trong các tình huống xảy ra cháy nổ - Ảnh: Đinh Bích

Bên cạnh đó, SAWACO cũng chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ ứng phó sự cố tại doanh nghiệp. Cụ thể, tại trụ sở tổng công ty và các đơn vị cấp nước thành viên đều thành lập ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ tại chỗ. “Lực lượng tự vệ luôn sẵn sàng trực trong các đợt cao điểm về an ninh, trật tự và các ngày lễ, tết. Đảm bảo an toàn, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đơn vị trú đóng”, ông Nguyễn Thanh Sử nhấn mạnh. 

Tổng công ty cũng ban hành các quy chế quy định, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện công tác về PCCC, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ áp dụng toàn đơn vị. Đặc biệt, thành lập đội PCCC tại trụ sở. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp cảnh sát PCCC, công an thành phố tổ chức diễn tập PCCC tại trụ sở tổng công ty để góp phần nâng cao chuyên môn cũng như tinh thần sẵn sàng đáp ứng của lực lượng tại chỗ khi có sự cố. 

Cùng với đó, đơn vị cũng thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và xã hội từ thiện. Trong tám tháng đầu năm 2022, tổng công ty dành hơn 2,3 tỷ đồng thực hiện các công trình an sinh xã hội như: thăm và tặng quà 13 Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có công có hoàn cảnh khó khăn; vận động đóng góp xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa quân dân, tặng 10 con bò sinh sản cho các gia đình chính sách; vận động đóng góp quỹ Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc, Quỹ vì người nghèo của thành phố; thăm hỏi, giúp đỡ và tặng quà tết cho Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Ngày 16/8/2022, SAWACO tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động. 

Ngày hội nhằm sơ kết, đánh giá kết quả những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tám tháng đầu năm. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục những hạn chế, phát huy ưu điểm, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào này trong bốn tháng cuối năm 2022. Ngày hội cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an TPHCM và SAWACO về thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ; bí mật nhà nước, bí mật nội bộ.

Vân Hà

Nguồn: SAWACO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI