Chè trôi nước, bánh cá chép, cúc vạn thọ... đắt hàng ngày cúng ông Táo

14/01/2023 - 11:16

PNO - Trong sáng 23 tháng Chạp, các mặt hàng phục vụ ngày cúng ông Táo như chè trôi nước, bánh cá chép, cúc vạn thọ, giấy vàng mã... tiêu thụ mạnh.

 

Nhiều điểm bán hoa bán kèm thêm giấy vàng mã cúng Ông Táo - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Nhiều điểm bán hoa bán kèm thêm giấy vàng mã cúng Ông Táo - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Trong buổi sáng 14/1 (23 tháng Chạp), lượng khách mua đồ cúng ông Táo tại các chợ lẻ TPHCM tăng cao. Giá các mặt hàng hoa, trái cây, đồ cúng... khá ổn định, không tăng so với ngày thường.

Cúc vạn thọ được bán nhiều, giá từ 15.000 - 20.000 đồng/cành - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Cúc vạn thọ được bán nhiều, giá từ 15.000 - 20.000 đồng/cành - Ảnh: Nguyễn Cẩm

 

Tại một số khu vực khác như: chợ Khu Phố 2 (quận Bình Tân, TPHCM); bến Phú Định (quận 8, TPHCM)… không khí mua sắm chuẩn bị cho ngày cúng ông Công ông Táo vẫn khá trầm lắng, số lượng lễ vật mua sắm cũng ít hơn mọi năm.
Tại một số khu vực khác như: chợ Khu Phố 2 (quận Bình Tân, TPHCM); bến Phú Định (quận 8, TPHCM)… không khí mua sắm chuẩn bị cho ngày cúng ông Công ông Táo vẫn khá trầm lắng, số lượng lễ vật mua sắm cũng ít hơn mọi năm.

Tuy nhiên, cùng một mặt hàng nhưng giá bán giữa các chợ, sạp chênh nhau từ 5.000 – 10.000 đồng. Cúc vạn thọ, cúc tím với giá bình quân 15.000-20.000 đồng là loại hoa bán chạy nhất trong ngày này. Bên cạnh đó là các loại trái cây, như: mãng cầu 75.000 – 80.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 80.000 – 85.000 đồng/kg, vú sữa 45.000 – 50.000 đồng/kg, quýt đường 45.000 đồng/kg, quýt Thái 50.000 đồng/kg. Tiểu thương cho biết giá các loại trái cây hiện còn ổn định, nhưng trong 3 – 4 ngày giáp tết, giá sẽ tăng ít nhất 10.000 – 20.000 đồng/kg.

Các loại trái cây như mãng cầu, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa, quýt đường, quýt Thái... bán chạy - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Các loại trái cây như mãng cầu, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa, quýt đường, quýt Thái... bán chạy - Ảnh: Nguyễn Cẩm

 

Chè trôi nước 20.000 đồng/hộp 4 viên được khách mua cúng nhiều - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Chè trôi nước 20.000 đồng/hộp 4 viên được khách mua cúng nhiều - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Ngoài ra, người tiêu dùng còn mua chè trôi nước, bánh hình cá chép, xôi gấc, kẹo thèo lèo và bộ giấy vàng mã cúng ông Táo, giá chỉ từ 10.000- 20.000 đồng/món. Chị Nga, bán xôi chè tại chợ Gò Vấp, TPHCM cho biết ngày thường chị chủ yếu bán chè đậu trắng, chè táo sọ; nhưng trong ngày cúng ông Táo, chị nấu thêm chè trôi nước, xôi gấc bán. Chỉ mới 8 giờ sáng, chị đã bán hết 300 viên chè trôi nước và 200 hộp xôi gấc, đồng giá 20.000 đồng/hộp.

Nhiều khách mua chè chôi nước, xôi gấc, bánh hình cá chép... để cúng Ông Táo - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Nhiều khách mua chè chôi nước, xôi gấc, bánh hình cá chép... để cúng Ông Táo - Ảnh: Nguyễn Cẩm

 

Bánh hình cá chép có nhân dừa được bán chạy, giá 25.000 đồng/hộp - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Bánh hình cá chép có nhân dừa được bán chạy, giá 25.000 đồng/hộp - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Trên nhiều tuyến đường, những điểm chuyên bán trái cây cũng nhập thêm hoa cúc vạn thọ, cúc tím bán thêm, giá 15.000 – 20.000 đồng/cành. Quán cơm chay cũng nấu chè trôi nước, bánh hình cá chép nhân dừa, xôi gấc bán thêm, giá 25.000 đồng/phần, khách mua nườm nượp. Khách còn đặt mua thêm bánh chưng chay để cúng 30 tết.

Nhiều điểm bán giấy vàng mã, đèn cầy, kẹo thèo lèo... nhưng sức mua mặt hàng này chậm - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Nhiều điểm bán giấy vàng mã, đèn cầy, kẹo thèo lèo... nhưng sức mua mặt hàng này chậm - Ảnh: Nguyễn Cẩm

 

Cá chép sống 70.000 đồng/3 con nhưng ít khách mua - Ảnh: Nguyễn Cẩm.
Cá chép sống 70.000 đồng/3 con nhưng ít khách mua - Ảnh: Nguyễn Cẩm

 

Các điểm bán và số lượng cá chép bán tại các điểm cũng ít hơn mọi năm. Tại các chợ, tiểu thương không dám lấy cá về nhiều do sợ ôm hàng, đoán được lượng khách mua cá không nhiều bằng mọi năm. Tuỳ theo kích cỡ cá chép lớn hay nhỏ mà giá dao động từ 20.000-50.000 đồng/con, nếu khách mua nhiều thì có giá 120.000 - 170.000 đồng/kg.
Các điểm bán và số lượng cá chép bán tại các điểm cũng ít hơn mọi năm. Tại các chợ, tiểu thương không dám lấy cá về nhiều do sợ ôm hàng, đoán được lượng khách mua cá không nhiều bằng mọi năm. Tuỳ theo kích cỡ cá chép lớn hay nhỏ mà giá dao động từ 20.000-50.000 đồng/con, nếu khách mua nhiều thì có giá 120.000 - 170.000 đồng/kg.

Anh Mạnh, chuyên kinh doanh cá phóng sinh tại Bến Phú Định - cho biết, giá cá tại đây luôn ổn định chỉ 70.000 đồng/kg, so với mọi năm giá cá chép rẻ hơn do nhu cầu giảm. “Thời điểm này năm ngoái, mỗi ngày tôi bán được vài trăm ký cá chép nhưng trong ngày hôm qua, chỉ bán được hơn chục ký; sáng giờ chỉ gần trăm ký, sản lượng bán sụt giảm phân nữa. Tuy nhiên lượng khách đặt cá trê phóng sanh ngày mùng Một Tết vẫn ổn định, hiện chúng tôi đã nhận đơn vài trăm ký, giá cũng 70.000 đồng/kg”anh Mạnh nói.

Các điểm bán giấy vàng mã, đèn cầy cũng bán kèm thêm kẹo thèo lèo nhưng sức mua mặt hàng này chậm hơn, do nhiều người ở chung cư hạn chế đốt giấy vàng mã. Mặt hàng cá chép sống năm nay cũng bán chậm hơn, nhiều người chọn bánh cá chép cúng thay cá chép sống. Giá cá chép sống 70.000 đồng/3 con lớn hoặc 50.000 đồng/bịch 3 con nhỏ.

Tại một điểm bán lễ vật cúng trên đường An Dương Vương (quận 6), khách chỉ mua một cây bông vạn thọ giá 10.000 - 20.000 đồng/cây (tuỳ số lượng bông) một ít bánh kẹo đóng gói sẵn giá 15.000 đồng/bịch, giấy tiền vàng mã giá 15.000 đồng/bộ Một số khách có điều kiện thì hơn thì mua thêm chè giá 35.000 đồng/phần, một ít trái cây.

“Cúng kiếng thì không thể thiếu nhưng do khó khăn nên khách không dám mua sắm lễ vật nhiều như các năm trước. Tôi thấy khá nhiều công nhân chỉ mua cây hoa vạn thọ, ít kẹo về cúng lễ” - dì Hai Xuân, người bán lễ vật cúng nói.

Nguyễn Cẩm - Thanh Hoa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI