Cá chép, vật phẩm cúng ông Táo "teo tóp" theo... dịch COVID-19

04/02/2021 - 12:23

PNO - Những điểm bán cá chép phóng sinh ngày lễ cúng ông Táo ế hơn hẳn mọi năm, người mua vật phẩm cúng ông Táo cũng tiết kiệm hơn...

 

Đường Nguyễn Thông (Q.3, TPHCM) có đến ba điểm bán chép phóng sinh ngày ông Công ông Táo. Thế nhưng năm nay khách đến mua cá tại các cửa hàng này khá vắng.
Đường Nguyễn Thông (Q.3, TPHCM) có đến ba điểm bán cá chép phóng sinh ngày cúng tiễn ông Công ông Táo. Thế nhưng năm nay khách đến mua cá tại các cửa hàng này khá vắng.

 

Tại cửa hàng Huy Song Long – cửa hàng lớn nhất tại khu này, trong chiều ngày 3/2 (ngày 22 âm lịch) chúng tôi ghé qua chỉ thấy duy nhất một khách hàng ghé hỏi giá, sau đó chê cá chép mắc rồi bỏ đi, mặc dù giá cũng bằng những ngày rằm, lễ bình thường (giá 50.000 đồng/con, cá chép vàng). Trong sáng ngày 4/2 (ngày 23 âm lịch), lượng khách đến đây đã đông hơn nhưng so với mọi năm cũng khá vắng. “Thời điểm này năm ngoái cửa hàng đã bán được khoảng 70 - 80kg cá chép, thế nhưng hiện nay chỉ bán được 10kg (mỗi kg từ 4-5 con)” – chủ cửa hàng nay nói.
Tại cửa hàng Huy Song Long – cửa hàng lớn nhất tại khu này, trong chiều ngày 3/2  (22 Âm lịch) chỉ thấy duy nhất một khách hàng ghé hỏi giá, sau đó chê giá cao rồi bỏ đi - mặc dù giá cũng bằng những ngày rằm, lễ bình thường - khoảng giá 50.000 đồng/con, cá chép vàng. Trong sáng ngày 4/2 (ngày 23 Âm lịch), lượng khách đến đây đã đông hơn nhưng vẫn kém xa so với mọi năm. “Thời điểm này năm ngoái cửa hàng đã bán được khoảng 70 - 80kg cá chép, thế nhưng hiện nay chỉ bán được 10kg (mỗi kg từ 4-5 con)” – chủ cửa hàng cho hay.

 

Tại một số cửa hàng khác kế bên, không những khách ít mà lượng cá chép được bán tại đây cũng ít hơn mọi năm. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại, chủ cửa hàng này không dám lấy nhiều vì sợ “ôm hàng”. “Không chỉ mùa Tết này, suốt cả năm qua lượng khách đến mua cá rất ế. Doanh thu cửa hàng chỉ đủ để trả mặt bằng và lương nhân viên” – Một cửa hàng này nói.
Tại một số cửa hàng khác kế bên, không những khách ít mà lượng cá chép được bán tại đây cũng ít hơn mọi năm. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chủ các cửa hàng đều lo ngại rủi ro khi khách mua đều đã giảm, cá phóng sinh thì cũng chỉ bán được trong 2-3 ngày. “Không chỉ mùa Tết này, suốt cả năm qua lượng khách đến mua cá kiểng các loại đã rất ít. Doanh thu cửa hàng chỉ đủ để trả mặt bằng và lương nhân viên” – một chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Thông chia sẻ.

 

Trong sáng ngày 4/2, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM, các điểm bán cá chép đã nhộn nhịp hơn so với chiều ngày 3/2. Nhưng nhìn chung, lượng khách mua cá chép vẫn ít.
Trong sáng ngày 4/2, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM, các điểm bán cá chép đã nhộn nhịp hơn so với chiều ngày 3/2. Nhưng nhìn chung, lượng khách mua vẫn ít so với mọi năm. 

 

Một tiểu thương bán cá tại chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết, mọi năm chị lấy khoảng 10 ký cá chép về bán, năm nay chỉ dám lấy 3 ký vì giá cá chép tăng cao đến 300.000 đồng/ký, một phần sợ ế. “Năm rồi lượng cá chép nuôi nhiều nên giá rẻ chỉ khoảng 200.000 – 250.000 đồng/ký. Nhưng đa số người nuôi phải đem phóng sinh bớt vì ế ẩm. Rút kinh nghiệm năm rồi, cộng với tình hình dịch bệnh COVID-19 khá phức tạp nên sản lượng nuôi cá chép năm nay ít đi khiến giá cá tăng cao” – tiểu thương này nói.
Một tiểu thương bán cá tại chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình) cho biết, mọi năm chị lấy khoảng 10kg cá về bán, năm nay chỉ dám lấy 3kg vì giá cá chép tăng cao đến 300.000 đồng/kg. “Năm vừa rồi lượng cá chép nuôi nhiều nên giá rẻ chỉ khoảng 200.000 – 250.000 đồng/kg. Nhưng đa số người nuôi phải đem phóng sinh bớt vì ế ẩm. Rút kinh nghiệm, cộng với tình hình dịch bệnh COVID-19 nên sản lượng nuôi cá chép năm nay giảm khiến giá cá tăng cao” – tiểu thương này nói.

 

Tại một số chợ Căn cứ 26A (Q.Gò Vấp, TPHCM), chợ Bà Chiểu và Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TPHCM), nhiều điểm bán cá chép sỉ đã hết sớm do tiểu thương không dám lấy nhiều. Riêng các điểm bán cá chép lẻ thì còn lại ít hàng, chủ yếu cá chép nhỏ.
Tại một số chợ như chợ Căn cứ 26A (Q.Gò Vấp), chợ Bà Chiểu và Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) nhiều điểm bán cá chép sỉ đã hết sớm do tiểu thương không dám lấy nhiều. Riêng các điểm bán lẻ thì còn lại ít hàng, chủ yếu cá nhỏ.

 

So với cùng kỳ năm ngoái, cá chép hồng cúng Ông Táo tăng giá từ 20.000 – 50.000 đồng/kg, tùy cỡ lớn, nhỏ. Giá cá chép lớn một con 600 gr giá 120.000 – 130.000 đồng/con, cá chép nhỏ 100.000 – 120.000 đồng/3 con, cá chép nhỏ nhất 30.000 – 50.000 đồng/3 con.
So với cùng kỳ năm ngoái, cá chép hồng cúng ông Táo tăng giá từ 20.000 – 50.000 đồng/kg, tùy cỡ lớn, nhỏ. Giá cá chép lớn một con 600gr giá 120.000 – 130.000 đồng/con, cá chép nhỏ 100.000 – 120.000 đồng/3 con, cá chép nhỏ nhất 30.000 – 50.000 đồng/3 con.

 

Chị Thoa – Chuyên bán cá ở chợ Căn cứ 26A cho biết, nguồn sỉ cá chép từ chợ đầu mối Bình Điền nhập vào rất cao, khoảng 330.000 đồng/kg rất khó bán. Chị có mối sỉ quen năm nào cũng lấy cá chép bán nên giá cá chép to khoảng 240.000 – 250.000 đồng/kg, bán chạy hàng. Ngoài cá chép hồng có màu cam sặc sỡ, đẹp mắt, một số nơi bán cá chép màu hồng nhạt, giá rẻ hơn khoảng 10.000 – 20.000 đồng/3 con nhưng khách không chuộng, bán chậm. Một số điểm bán cá chép theo thời vụ cho biết giá cá chép nhập vào tăng nên họ bán tăng, ba con cá chép cùng kích cỡ giá 100.000 – 120.000 đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái giá chỉ 70.000 – 90.000 đồng/3 con.
Chị Thoa – Chuyên bán cá ở chợ Căn cứ 26A cho biết, nguồn cá sỉ (cá bán buôn) từ chợ đầu mối Bình Điền nhập vào rất cao, khoảng 330.000 đồng/kg nên rất khó bán. Nhờ có mối quen năm nào cũng lấy cá bán nên giá không biến động nhiều, cá chép to khoảng 240.000 – 250.000 đồng/kg. Ngoài cá chép hồng có màu cam sặc sỡ, đẹp mắt, một số nơi bán cá chép màu hồng nhạt, giá rẻ hơn khoảng 10.000 – 20.000 đồng/3 con nhưng khách không chuộng, bán chậm. 

 

Một số điểm bán cá chép theo thời vụ cho biết giá cá chép nhập vào tăng nên họ bán tăng, ba con cá chép cùng kích cỡ giá 100.000 – 120.000 đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái giá chỉ 70.000 – 90.000 đồng/3 con.
Một số điểm bán cá chép theo thời vụ cho biết giá cá nhập vào tăng nên họ bán tăng, ba con cá chép cùng kích cỡ giá 100.000 – 120.000 đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái giá chỉ 70.000 – 90.000 đồng/3 con.

 

So với cá chép, các sản phẩm khác để cúng ông Công ông Táo như hoa, xôi chè, đồ vàng mã… hút khách hơn vì tâm lý cá chép có thể không thả phóng sinh cũng được nhưng vẫn phải có mâm lễ vật cúng.
So với cá chép, các sản phẩm khác để cúng ông Công ông Táo như hoa, xôi chè, đồ vàng mã… hút khách hơn.

 

Không mua cá chép sống, nhiều người chọn mua bánh đường, bánh tổ, bánh in có hình cá chép với giá 10.000 - 20.000 đồng/con
Không mua cá chép sống, nhiều người chọn mua bánh đường, bánh tổ, bánh in có hình cá chép với giá 10.000 - 20.000 đồng/bánh.

 

Có không ít nơi làm cả xôi cá chép vì mang ý nghĩa sẽ giúp ông Táo có phương tiện về trời
Có không ít nơi làm cả xôi cá chép vì mang ý nghĩa sẽ giúp ông Táo có phương tiện về trời

 

Nhiều người có tâm lý cá chép có thể không thả phóng sinh cũng được nhưng vẫn phải có mâm lễ vật cúng.
Nhiều người có tâm lý cá chép có thể không thả phóng sinh cũng được nhưng vẫn phải có mâm vật phẩm cúng.

 

Người bán tại chợ Bà Chiểu cho hay, do tình hình dịch bệnh nên năm nay khách hàng có xu hướng đơn giản, tiết kiệm tối đa nên khách mua nhiều bộ đồ lễ nhỏ đơn giản, giá 15.000 đồng/bộ cùng nhang, đèn,...số ít khách lựa chọn các bộ đồ lễ cao cấp hơn từ 45.000-50.000 đồng/bộ.
Người bán tại chợ Bà Chiểu cho hay, năm nay khách hàng có xu hướng đơn giản, tiết kiệm tối đa nên khách mua nhiều bộ đồ lễ nhỏ, giá 15.000 đồng/bộ cùng nhang, đèn...

 

Số ít khách lựa chọn các bộ đồ lễ cao cấp hơn từ 45.000-50.000 đồng/bộ.
Số ít khách lựa chọn các bộ đồ lễ cao cấp hơn từ 45.000-50.000 đồng/bộ.

 

Một người bán cho biết, vàng mã cũng có tình trạng gian lận. Có những bộ giá rẻ, chỉ có tiền vàng mã lớp ngoài là đẹp, còn lớp trong là độn vàng mã xấu, giá rẻ.
Một người bán cho biết, vàng mã cũng có tình trạng gian lận. Có những bộ giá rẻ, chỉ có tiền vàng mã lớp ngoài là đẹp, còn lớp trong là độn vàng mã xấu, giá rẻ.

 

Các điểm bán cá lóc nướng đường Tân Kỳ Tân Qúy (Q.Tân Phú, TPHCM) khá nhộn nhịp vì nhiều người vừa cúng ông Táo, vừa cúng luôn thần tài thổ địa
Các điểm bán cá lóc nướng đường Tân Kỳ Tân Qúy (Q.Tân Phú, TPHCM) khá nhộn nhịp vì nhiều người vừa cúng ông Táo, vừa cúng luôn thần tài thổ địa

 

Cá lóc những ngày này có giá 150.000 - 180.000 đồng/con, cũng tăng giá từ 10.000 - 20.000 đồng/con so với thường ngày
Cá lóc những ngày này có giá 150.000 - 180.000 đồng/con, tăng giá từ 10.000 - 20.000 đồng/con so với thường ngày

Nguyễn Cẩm - Quốc Thái - Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI