Cá chép, xôi chè, lễ phục... tấp nập người mua ngày đưa ông Công ông Táo về trời

25/01/2022 - 11:12

PNO - Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM sáng 25/1 (23 tháng Chạp) nhiều chợ dân sinh nhộn nhịp, các loại xôi chè, bông cúng, cá chép phóng sanh hút hàng.

 

Tại các chợ như Bà Chiểu, Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Tân Định, Đa Kao (quận 1), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3)... tấp nập người dân đi chợ sớm sắm sửa chuẩn bị Tết. Trong ngày 23 tháng Chạp, nhiều người tranh thủ mua xôi chè, bông cúng, trái cây, hàng mã, cá chép... đưa ông Công ông Táo về trời theo phong tục . Trong ảnh: Một góc đường Vũ Tùng (quận Bình Thạnh) đoạn chuẩn bị vào chợ Bà Chiểu đông nghịch người.
Tại các chợ như Bà Chiểu, Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Tân Định, Đa Kao (quận 1), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3)... tấp nập người dân đi chợ sớm sắm sửa chuẩn bị Tết. Trong ngày 23 tháng Chạp, nhiều người mua xôi chè, bông cúng, trái cây, hàng mã, cá chép... đưa ông Công ông Táo về trời theo phong tục truyền thống. Trong ảnh: Một góc đường Vũ Tùng (quận Bình Thạnh), gần chợ Bà Chiểu đông nghịt người.
Do đông khách, một số điểm bán xôi chè  hết hàng khá sớm. Giá chè trôi nước 5.000-10.000 đồng/viên được xếp cùng xôi nếp, xôi đậu và cơm rượu... trong mâm cúng. Trong ảnh: Hàng xôi chè Dì Ba, khu vực đường Vũ Tùng (chợ Bà Chiểu).
Do đông khách, một số điểm bán xôi chè hết hàng khá sớm. Giá chè trôi nước 5.000-10.000 đồng/viên được xếp cùng xôi nếp, xôi đậu và cơm rượu... trong mâm cúng. Trong ảnh: Hàng xôi chè Dì Ba, khu vực đường Vũ Tùng (chợ Bà Chiểu).
Khách chen mua xôi chè tại cửa hàng Dì Ba.
Khách chen mua xôi chè tại cửa hàng Dì Ba. Thời điểm phóng viên có mặt chỉ khoảng 9g nhưng điểm bán đã hết nhiều loại xôi chè.
Không chỉ xôi chè, hàng mã, bông cúng cũng đắt hàng trong những ngày này.
Xôi chè, hàng mã, cá chép và các loại bông cúng đắt hàng trong những ngày này.
Theo người bán, khách mua hàng mã cúng ông Công ông Táo thường chọn cơ bản ba bộ lễ phục, giấy tiền vàng bạc, nhang đèn... Nhà nào có điều kiện hoặc cúng cầu kỳ hơn thì mua thêm các loại vật dụng hàng mã như nhà lầu, xe hơi, điện thoại, vài ba bộ quần áo đẹp... để đốt cúng. Giá những bộ đồ lễ từ 5.000 đồng/bộ nhỏ và vài trăm ngàn thậm chí cả triệu đồng một bộ đồ lớn hơn, nhiều đồ vật đi kèm hơn. Trong ảnh: Một điểm bán hàng mã tại khu vực chợ Bà Chiểu.
Theo người bán, khách mua hàng mã cúng ông Công ông Táo thường chọn cơ bản ba bộ lễ phục, giấy tiền vàng bạc, nhang đèn... Nhà nào có điều kiện hoặc cúng cầu kỳ hơn thì mua thêm các loại vật dụng hàng mã như nhà lầu, xe hơi, điện thoại, vài ba bộ quần áo đẹp... để đốt cúng. Giá những bộ đồ lễ từ 5.000 đồng/bộ nhỏ và vài trăm ngàn thậm chí cả triệu đồng một bộ đồ lớn hơn, nhiều đồ vật đi kèm hơn. Trong ảnh: Một điểm bán hàng mã tại khu vực chợ Bà Chiểu.
Khách tập trung mua hàng mã rất đông tại cửa hàng đường Vũ Tùng.
Khách tập trung mua hàng mã rất đông tại cửa hàng đường Vũ Tùng giao Trịnh Hoài Đức.
Đối với bông cúng, đa phần người dân sẽ chọn vạn thọ vàng hoặc cam để cúng ông Công ông Táo. Giá vạn thọ tại các chợ dao động từ 5.000-20.000 đồng/bó.
Bông vạn thọ vàng hoặc cam bán phổ biến trong ngày cúng ông Công ông Táo. Giá vạn thọ tại các chợ dao động từ 5.000-20.000 đồng/bó. Trong ảnh: một điểm bán hoa vạn thọ tại khu vực chợ Thanh Đa.
Cũng theo phong tục cúng ông Công ông Táo nhiều người sẽ mua thêm cá chép để phóng sinh. Tại một số các điểm bán, người ta cho cá chép vào túi sẵn, mỗi túi 3 con khoảng 2 ngón tay, với giá từ 30.000-40.000 đồng/túi. Hoặc bán theo cân, khách hàng có thể lựa những con cá chép to, khoẻ để cúng. Trong ảnh:
Cá chép không thể thiếu trong lễ cúng và dùng phóng sanh. Tại một số các điểm bán, cá chép được đóng túi sẵn, mỗi túi 3 con, với giá từ 30.000-40.000 đồng/túi, tùy kích cỡ. 
Cũng theo phong tục cúng, nhiều người chọn
Cá được dùng cúng là loại chép vàng.
Một người đàn ông mua rất nhiều cá để phóng sanh tại khu vực chợ Thanh Đa.
Một người đàn ông mua rất nhiều cá để phóng sanh tại khu vực chợ Thanh Đa.
Một điểm bán cá chép khác tại khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) vẫn có nhiều người mua với số lượng vài chục con lớn để phóng sanh,
Tại một điểm bán cá chép ở khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh), nhiều người mua với số lượng vài chục con để phóng sanh.
Tại một số khu vực chợ tạm, lề đường những người bán hàng mã, bông cúng dọn
Ở một số khu vực chợ tạm, lề đường những người bán hàng mã, bông cúng còn đi mời khách, đối với những khách hàng ngại gửi xe vào chợ.
Một điểm bán chè trôi nước bên trong chợ Thanh Đa khá đông khách.
Một điểm bán chè trôi nước bên trong chợ Thanh Đa khá đông khách.
Một điểm bán hàng mà lề đường, quanh các khu vực chợ chính.
Nhiều chợ đông khách, người mua đổ ra các điểm bán hàng mã lề đường.
Mặc dù tại nhiều khu vực chợ những ngày này khá đông, tuy nhiên lượng hàng
Theo một tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ Bà Chiểu, lượng bán ra những ngày cận Tết đặc biệt ngày đưa ông Công ông Táo có tăng, nhưng mức tăng chỉ nhỉnh hơn so với các ngày trước đó và chưa bằng phân nửa so với mọi năm.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI