Chợ "âm phủ" lớn nhất TPHCM vắng khách mua đồ cúng ông Táo

13/01/2023 - 17:03

PNO - Nhiều tiểu thương khu chợ vàng mã lớn nhất TPHCM than thở vì sức mua giảm mạnh trước ngày cúng ông Công ông Táo.

 

Ngày 13/1 (22 tháng Chạp), trước ngày cúng Táo
 Khu chợ Thiếc, quận 11 là địa điểm bán vàng mã, đồ cúng Táo quân lớn ở TPHCM. Tuy nhiên, ngày 13/1 (22 tháng Chạp), trước ngày cúng ông Táo một ngày khu chợ này không đông khách như mọi năm.
'Năm nay lượng khách đến mua các loại bánh cá chép giảm khá nhiều dù đã đến mùa cúng Táo quân', chị Thanh, chủ cửa hàng Hòa Ký ở khu chợ Thiếc cho biết.
"Năm nay lượng khách đến mua các loại bánh cá chép giảm khá nhiều dù đã đến mùa cúng Táo quân" - chị Thanh, chủ cửa hàng Hòa Ký ở khu chợ Thiếc, cho biết.
Nhiều cửa hàng chỉ dám nhập số lượng ít bánh cá chép về để bán. Cửa hàng chị Thanh nhập khoảng 20 hộp bánh cá chép các loại, nhưng đến nay vẫn chưa bán được 10 hộp.
Nhiều cửa hàng chỉ dám nhập số lượng ít bánh cá chép về để bán. Cửa hàng chị Thanh nhập khoảng 20 hộp bánh cá chép các loại, nhưng đến nay vẫn chưa bán được 10 hộp. 
Hộp bánh cá chép lớn có giá 200 nghìn đồng, hộp nhỏ giá dao động từ 70.000 đến 120.000 đồng.
Hộp bánh cá chép lớn có giá 200 ngàn đồng, hộp nhỏ giá dao động từ 70 đến 120 ngàn đồng.
Các cửa hàng bán hoa quả tại chợ Thiếc cũng rơi vào tình trạng lượng khách ít ỏi.
Các cửa hàng bán hoa quả tại chợ Thiếc cũng rơi vào tình trạng không có khách, ít khách đến mua hàng.
Bên trong chợ Thiếc có khoảng 20 sạp hàng bán vàng mã, nhưng chỉ có vài sạp thu hút khách đến mua tiền, vàng, đồ cúng.
Bên trong chợ Thiếc có khoảng 20 sạp hàng bán vàng mã, nhưng chỉ có vài sạp thu hút khách đến mua tiền, vàng, đồ cúng.
'Năm nay phần vì kinh tế khó khăn, phần vì các sư thầy kêu gọi giảm bớt việc mua sắm vàng mã nên tôi cắt hơn phân nửa tiền mua sắm đồ cúng', chị Chi, ngụ quận Phú Nhuận chia sẻ.
"Năm nay phần vì kinh tế khó khăn, phần vì các sư thầy kêu gọi giảm bớt việc mua sắm vàng mã nên tôi cắt hơn phân nửa tiền mua sắm đồ cúng" - chị Chi, ngụ quận Phú Nhuận chia sẻ.

 Minh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI