Cháy rụi 40 héc-ta rừng tràm

17/05/2020 - 13:08

PNO - Gần 48 giờ đồng hồ qua, hàng trăm người đã căng mình chữa cháy, cứu rừng tràm trong điều kiện nắng nóng lâu ngày, thiếu nước, mệt lả…

Sáng 17/5, thông tin từ chính quyền địa phương huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) cho biết, lực lượng chức năng vừa khống chế được vụ cháy rừng lớn xảy ra suốt hai ngày qua trên địa bàn ấp Sơn Bình (xã Nam Thái Sơn). Đây là khu rừng tràm khoảng 2,5 tuổi do Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang quản lý.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 14g ngày 14/5, do thời tiết khô, nóng và có gió thổi mạnh nên lan rất nhanh ra nhiều khu vực. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã điều động trên 250 cán bộ, chiến sĩ với 40 máy chữa cháy tham gia dập lửa.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu rừng suốt 48 giờ qua
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu rừng tràm

Có mặt tại hiện trường, đại tá Đàm Kiến Thức - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Do nắng nóng lâu ngày, thiếu nước và khu vực cháy nằm cách xa trung tâm nên việc di chuyển và đưa các trang - thiết bị chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường rất khó khăn”.  

Nhiều tổ chữa cháy được chia vào từng khu vực để khoanh vùng đám cháy. Lực lượng chữa cháy đã phải thức trắng đêm, tận dụng thêm các dụng cụ thô sơ như dao rựa, cuốc xẻng, cành cây lớn… để phong tỏa ngọn lửa, đón đầu hướng gió, phát quang tạo vành đai an toàn.

Đến sáng 17/5, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Ước tính, khoảng 40 héc-ta rừng tràm 2,5 tuổi đã bị cháy hoàn toàn.

Kim Ngân - Phương Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI