Chạy đua với thời tiết xấu, cạn kiệt oxy để giải cứu đội bóng Thái Lan

07/07/2018 - 11:24

PNO - Nỗ lực cứu sống và đưa đội bóng thiếu niên đang được tính từng giờ, từng phút trong điều kiện ngày càng khắc nghiệt.

Tình hình thời tiết được dự báo sẽ có những chuyển biến xấu, cộng với điều kiện mức oxy cạn kiệt dưới độ sâu 800-1.000m, lực lượng cứu hộ vẫn quyết tâm cứu bằng được 12 thành viên đội bóng thiếu nhi và HLV bị mắc kẹt.

Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osottanakorn khi được phóng viên hỏi về nỗ lực cứu hộ đã thẳng thừng từ chối: “Không, không phải hôm nay”.

Chay dua voi thoi tiet xau, can kiet oxy de giai cuu doi bong Thai Lan
Bình dưỡng khí được đưa đến hỗ trợ cho nhiệm vụ giải cứu.

Các chuyên gia cứu hộ và quan chức tỉnh Chiang Rai đang cân nhắc biện pháp lặn theo từng cặp gồm một thợ lặn chuyên nghiệp và một nạn nhân.

Có thể các thợ lặn Thái Lan sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Trong khi đó, thợ lặn Mỹ sẽ phụ trách lo phần bình dưỡng khí.

Kế hoạch này đã được báo lên Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và nhiều khả năng sẽ thực hiện ngay trong những ngày cuối tuần này.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra những kế hoạch khác để có nhiều lựa chọn.

Chay dua voi thoi tiet xau, can kiet oxy de giai cuu doi bong Thai Lan
Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai và nhiệm vụ ngày càng cam go.

Ngày 6/7, mực oxy được ghi nhận đã giảm 15% tại hiện trường giải cứu nạn nhân.

Mức giảm này được các chuyên gia y tế khuyến cáo có thể gây ra tình trạng thiếu oxy trong máu.

Ông Narongsak Osottanakorn cho rằng chất lượng không khí hiện đang là vấn đề lớn. Trong khi đó, với thể lực tốt, các cầu thủ nhí hiện vẫn có thể đi lại thoải mái.

Chay dua voi thoi tiet xau, can kiet oxy de giai cuu doi bong Thai Lan
Ba phương án giải cứu đang được đưa ra cho tới thời điểm này. Minh họa: CNA

Nhiều phụ huynh gửi thư nhờ chuyển vào bên trong cho con nhưng ông Narongsak Osottanakorn không chắc liệu những cầu thủ có đọc hay chưa.

Dự báo thời tiết cuối tuần sẽ mưa rất lớn và tình trạng mưa có thể kéo dài trong nhiều tháng.

Ông Osottanakorn nhấn mạnh, lực lượng cứu hộ chỉ có thể cố gắng hết sức trong điều kiện rủi ro không cao.

Chay dua voi thoi tiet xau, can kiet oxy de giai cuu doi bong Thai Lan
Binh sĩ Hải quân Thái Lan Samarn Kunan thiệt mạng vì thiếu dưỡng khí trong lúc cố gắng cứu sống các cầu thủ bị mắc kẹt.

Hai giờ sáng 6/7, thợ lặn Samarn Kunan (38 tuổi) thuộc lực lượng Hải quân Thái Lan đã qua đời do thiếu oxy trong lúc trở về trung tâm chỉ huy. Anh được phát hiện thiệt mạng khi ở vị trí cách trung tâm chỉ huy 2 km.

Các nạn nhân đang ở vị trí cách cửa hang khoảng bốn km và phải mất năm giờ đồng hồ thợ lặn chuyên nghiệp mới đến được chỗ các em.

Cái chết của Samarn Kunan khiến đồng nghiệp và người thân bàng hoàng và càng cho thấy nhiệm vụ lần này vô cùng khắc nghiệt. Một người bạn của anh cho biết: “Tôi không dám tin vì anh ấy luyện tập mỗi ngày”.

Thiên Anh (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI