‘Cát tặc’ ném đá vào cảnh sát khi bị truy bắt trên sông Đồng Nai lúc nửa đêm

14/09/2019 - 07:17

PNO - Bị Cảnh sát và Bộ đội Biên phòng truy đuổi, ‘cát tặc’ chống trả quyết liệt bằng cách ném đá vào lực lượng chức năng, ném lưới cá vào chân vịt của ca nô của cảnh sát để tẩu thoát.

Ngày 13/9, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp thu giữ phương tiện, tang vật bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Đáng nói, trong quá trình truy bắt các đối tượng “cát tặc” sử dụng nhiều “quái chiêu” để thoát thân.

‘Cat tac’ nem da vao canh sat khi bi truy bat tren song Dong Nai luc nua dem
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật, phương tiện hút cát trái phép (ảnh: Công an TP.HCM cung cấp).

Theo đó, lúc 1 giờ sáng ngày 12/9, Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái nhận được tin báo của người dân về việc có 4 phương tiện đang bơm hút và mua bán cát trái phép trên sông Đồng Nai thuộc khu phố Tam Đa, phường Long Phước, quận 9.

Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái phân công 2 Tổ công tác phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa Khẩu Nhà Rồng nhanh chóng xuống khu vực các đối tượng đang bơm hút cát.

Khi phát hiện Tổ công tác, các đối tượng bỏ một ghe bơm nhảy xuống sông tẩu thoát. Trên ghe bơm còn lại, các đối tượng chống trả quyết liệt, ném đá vào cán bộ chiến sỹ, ném lưới cá vào chân vịt ca nô của Tổ công tác để tẩu thoát vào Rạch Đồng Môn thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tổ công tác còn lại truy đuổi, bắt giữ 2 ghe mua cát. Tại bãi tạm giữ của Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với ông Trần Văn Nhất (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Long an) trực tiếp điều khiển ghe số LA 00716(49T/45CV) và ông Võ Hoàng Nhanh (sinh năm 1974, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển ghe số TG 13822(76T/120CV), thu giữ hơn do 70 mét khối cát trên 2 ghe mua.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI