Cảnh báo về mối nguy hiểm của việc phụ thuộc cảm xúc vào AI

17/04/2025 - 11:35

PNO - Khi ngày càng có nhiều người chuyển sang sử dụng chatbot AI để được hỗ trợ về mặt cảm xúc, các nhà tâm lý học cho biết điều này có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần.

g AI có khả năng đưa ra phản hồi có hại cho những người đang trong cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần
AI có khả năng đưa ra phản hồi có hại cho những người đang trong cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

Theo một thống kê gần đây của Mỹ cho thấy, gần một nửa những người Mỹ nói riêng và nhiều nước khác nói chung đang sử dụng các chương trình AI như ChatGPT là để yêu cầu hỗ trợ và tư vấn về mặt cảm xúc, hơn là hỗ trợ trong công việc hay học tập.

Trên thực tế, một số người đầu tư quá nhiều vào quá trình tương tác qua lại với AI đến mức họ hình thành mối quan hệ mật thiết với các chatbot này hơn là người thực.

Nhưng nhà tâm lý học lâm sàng Paul Losoff nói rằng sự phụ thuộc vào robot AI đang trở thành một rủi ro rất lớn, và cảnh báo không nên tiếp cận quá nhiều với ChatGPT.

"Người ta có thể trở nên phụ thuộc và dựa dẫm vào AI quá nhiều đến nỗi không còn tìm kiếm sự tương tác giữa con người nữa" - ông nói.

Đánh giá về mặt dựa dẫm vào cảm giác không thực này, Tiến sĩ Losoff cho biết: "Tôi nghĩ AI có thể cung cấp một lượng lớn hỗ trợ hữu ích để giúp con người hiểu rõ hơn về những trải nghiệm cảm xúc của mình. Tuy nhiên, khi ai đó bắt đầu mong đợi một kết nối cảm xúc với một tác nhân không phải con người, điều đó đi ngược lại nhu cầu cơ bản của chúng ta là kết nối chân thực giữa con người với con người".

Ông nhấn mạnh rằng, điều này sẽ gây bất lợi cho những người đang phải vật lộn với chứng lo âu hoặc trầm cảm.

"Do những triệu chứng nhận thức này, mà nguy cơ một người chuyển sang AI để được thỏa mãn về mặt cảm xúc càng tệ hơn, họ không còn tin tưởng vào con người, và điều này chỉ có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

AI vẫn còn là điều mới mẻ và nó không được quản lý, không có cơ chế nào để ngăn ngừa tác hại. Chắc chắn, AI có thể hữu ích ở một khía cạnh nhất định nào đó, nhưng nó vẫn chưa được nghiên cứu nghiêm ngặt.

AI không khác gì các loại dược phẩm đang trải qua thử nghiệm mở rộng trước khi trình lên chính phủ để được chấp thuận sử dụng rộng khắp" - ông cho biết.

Trọng Trí (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI