Cận cảnh bức tranh làm từ 100.000 nắp chai nhựa cao nhất thế giới

23/02/2026 - 10:35

PNO - PNO - Bức tranh tường cao hơn 13m tại khu Zacamil, thủ đô San Salvador của El Salvador, do nghệ sĩ người Venezuela Óscar Olivares tạo nên từ hơn 100.000 nắp chai nhựa do cộng đồng thu gom.

Bức tranh được làm từ 100.000 nắp cai nhựa cao nhất thế giới. Ảnh: Euro News
Bức tranh được làm từ 100.000 nắp cai nhựa cao nhất thế giới - Nguồn ảnh: Euro News.

Bức tranh làm từ nắp chai nhựa độc đáo

Tòa nhà số 88 ở khu Zacamil, San Salvador giờ đây sở hữu một tác phầm nghệ thuật mà không một công trình nào khác trên thế giới có được: một Gioconda cao 13m làm hoàn toàn từ nắp chai nhựa.

Ngày 20/2, nghệ sĩ Óscar Olivares (sinh năm 1996) thông báo hoàn thành dự án sau nhiều ngày thi công, với sự tham gia của những người thu gom rác thải, tình nguyện viên và các tổ chức địa phương ngay từ giai đoạn đầu.

Nhân vật trung tâm trong bức tranh không phải là nàng Mona Lisa nguyên bản của Leonardo da Vinci. Olivares tái hiện hình ảnh ấy thành một phụ nữ da sẫm màu, tóc xoăn, đôi mắt đầy biểu cảm và khoác lên mình sắc màu của quốc kỳ El Salvador.

Anh gọi cô là “Mona Lisa của El Salvador” nhưng nhấn mạnh rằng, nhân vật này không đại diện cho cá nhân cụ thể nào. Theo anh, đó có thể là bất kỳ người dân bình thường nào bởi sự hồi sinh của El Salvador và cả khu vực Mỹ Latin nằm ở chính những con người bình dị.

Cận cảnh tác phẩm nghệ thuật đặc biệt của nghệ sĩ người Venezuela Óscar Olivares. Ảnh: Internet
Cận cảnh tác phẩm nghệ thuật đặc biệt của nghệ sĩ người Venezuela Óscar Olivares - Nguồn ảnh: internet.

Những chiếc nắp nhựa dùng trong tác phẩm được người dân Zacamil và các đơn vị tái chế thuộc Hiệp hội quốc gia Những người thu gom và tái chế El Salvador (ASONARES) thu thập.

Dự án còn nhận được sự hỗ trợ từ quỹ Custom Made Stories và Công ty Full Painting. Olivares sử dụng nguyên màu sắc gốc của các nắp nhựa mà không sơn phủ lại, khiến quá trình lựa chọn và phân loại vật liệu trở thành một phần của sự sáng tạo nghệ thuật.

Tham vọng lập bảo tàng ngoài trời

Zacamil không phải là nơi đầu tiên mà Olivares thực hiện những tác phẩm nghệ thuật kiểu này, nhưng đây là địa điểm lớn nhất từ trước đến nay.

Trong nhiều năm qua, nghệ sĩ tranh tường này đã phát triển các tác phẩm khổ lớn từ nhựa tái chế ở nhiều quốc gia. Dự án tiêu biểu đầu tiên theo dạng này là Oko-Mural, được thực hiện năm 2020 tại El Hatillo, Caracas, đặt nền móng cho một hướng đi nghệ thuật mà sau đó lan tỏa tới ít nhất 6 quốc gia, gồm Mexico, Ý, Panama, Pháp và Saudi Arabia.

Tác phẩm được chụp từ trên cao. Ảnh: Internet
Tác phẩm được chụp từ trên cao - Nguồn ảnh: internet.

Tác phẩm của anh hiện diện ở gần 22 quốc gia và từng được trưng bày tại các hội chợ, sự kiện như ArtExpo New York. Anh cũng nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng Doanh nhân trực tuyến Ibero-American năm 2015 và giải thưởng Golden Mara năm 2017. Theo thời gian, các dự án của Olivares đã vươn tới châu Âu, xuất hiện ở những thành phố như Madrid và Pescara.

Tại Zacamil, Olivares không chỉ nhìn thấy một bức tranh tường hoàn thiện. Anh mong muốn khu vực này từng bước trở thành một bảo tàng ngoài trời và tác phẩm này là một mảnh ghép trong quá trình chuyển mình ấy.

Sự tham gia của cộng đồng không phải là chi tiết mang tính biểu tượng. Ở mọi giai đoạn, người dân và các tổ chức địa phương đều đóng vai trò chủ động. Đây là điều mà Olivares xem là phần cốt lõi trong phương pháp làm việc của mình chứ không chỉ là một hành động mang tính hình thức.

Tuấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI