Campuchia bắt giữ quản lý Casino nơi 42 người Việt Nam vừa trốn thoát

22/08/2022 - 19:08

PNO - Một người giám sát sòng bạc và các nhân viên đã bị bắt giữ để thẩm vấn sau vụ việc 42 nhân viên người Việt chạy trốn, bơi qua sông Chrey Thom để về nước.

 

Cảnh sát Campuchia nói chuyện với đại diện sòng bạc về vấn đề bóc lột lao động
Cảnh sát Campuchia nói chuyện với đại diện sòng bạc về vấn đề bóc lột lao động

Cảnh sát Campuchia đang phối hợp với các đối tác Việt Nam để điều tra vụ việc 42 nhân viên Việt Nam đã phá cửa trốn khỏi sòng bạc nơi họ bị bắt làm việc ở huyện Koh Thom, tỉnh Kandal.

Thống đốc tỉnh Kong Sophorn ngày 21/8 cho biết, các nạn nhân đã bỏ trốn khỏi sòng bạc Golden Phoenix Entertainment Casino, nằm ở xã Chrey Thom, vào ngày 18/8 do tranh chấp lao động. Ông cho biết, cảnh sát đang xem xét liệu số người từ Việt Nam có phải nhân viên hợp pháp hay không.

Ông nói: “Cùng với các chuyên gia từ Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ, các cuộc điều tra của chúng tôi đang diễn ra”.

Tướng Keo Vannthan - phát ngôn viên Bộ Di trú Campuchia - cho biết, ông đã dẫn đầu một nhóm đến sòng bạc và bắt giữ người quản lý để thẩm vấn.

Sau khi bị bắt giữ, người quản lý sòng bạc - một công dân Trung Quốc - thừa nhận đã ép buộc các công nhân làm việc trái ý họ nhưng cho rằng những người bỏ trốn nợ tiền của công ty.

Ông Vannthan nói thêm: “Chúng tôi đã thẩm vấn 11 người Việt Nam và họ nói lý do họ bỏ chạy là do tranh chấp với quản lý sòng bạc về việc không tuân thủ hợp đồng. Công ty hứa sẽ trả cho nhân viên 800 USD, nhưng người quản lý chỉ trả cho họ 400 - 500 USD/tháng”.

Tướng Vannthan nói thêm rằng những người Việt Nam hiện đang bị giữ để chờ trục xuất vì “không ai trong số họ có hộ chiếu”.

Riêng thống đốc Sophorn kêu gọi cảnh sát Việt Nam và Campuchia phối hợp giải quyết vấn đề này nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn cho các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh Campuchia đang chật vật đối phó với nạn buôn người, những tin tức rầm rộ về việc công dân Việt Nam trốn thoát vào cuối tuần từ một sòng bạc dọc biên giới Campuchia -Việt Nam càng thể hiện mức độ nghiêm trọng của tình hình và khiến quốc gia mất điểm trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng 50 nhân viên sòng bạc nước ngoài bơi qua con sông đánh dấu biên giới tự nhiên giữa Campuchia và Việt Nam. Ban đầu họ được cho là chạy trốn một cuộc đàn áp nhập cư trái phép.

Tuy nhiên, sự việc đã được đưa ra ánh sáng sau đó không lâu. Những người trong đoạn video là các công nhân trốn thoát khỏi Sòng bạc Giải trí Golden Phoenix, nơi họ tuyên bố đã bị lừa làm việc trong điều kiện như “địa ngục".

Ảnh chụp màn hình cho thấy các nhân viên Việt Nam chạy trốn khỏi sòng bạc ở xã Chrey Thom thuộc huyện Koh Thom, tỉnh Kandal vào ngày 18/8
Ảnh chụp màn hình cho thấy các nhân viên Việt Nam chạy trốn khỏi sòng bạc ở xã Chrey Thom thuộc huyện Koh Thom, tỉnh Kandal vào ngày 18/8

Cuộc “chạy trốn” khỏi sòng bạc do người Trung Quốc quản lý, nơi những vệ sĩ lực lưỡng cầm dùi cui canh gác cẩn thận đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và không khác một bộ phim hành động.

Những nạn nhân người Việt Nam đã lên kế hoạch trốn thoát trong hai đêm, họ quyết định di chuyển vào buổi sáng khi cửa sòng bạc mở và chỉ có bảy hoặc tám người quản lý túc trực.

Đến khoảng 10 giờ sáng, cả nhóm chạy về phía cửa ra vào. Những thanh niên khỏe mạnh tấn công bảo vệ và tạo đường cho nhóm phụ nữ tẩu thoát. Một nhóm thanh niên khác ở phía sau, ném cocktail Molotov vào các vệ sĩ.

Ban đầu, đội bảo vệ song bạc có chút bất ngờ, nhưng chỉ mất một phút để những người đàn ông "lực lưỡng" xuất hiện với thanh sắt và đuổi theo những người Việt Nam. Một nữ nạn nhân kể lại rằng cô cùng những người khác đã “chạy trối chết”.

Một trong số những người bỏ trốn bị bắt lại trong khi những người còn lại nhảy xuống sông. Một số không biết bơi nhưng vẫn quyết định nhảy và được những người khác giúp đỡ qua bờ bên kia.

Các nạn nhân đã đến được đồn biên phòng Long Bình mà không bị tổn hại gì và sau đó được chuyển đến nơi ở tạm thời để nhân viên y tế chăm sóc, cũng như phục vụ công tác thẩm vấn.

Một số người trốn thoát nghỉ ngơi trong đồn biên phòng Long Bình của Việt Nam.. (Ảnh: VN Express)
Một số người trốn thoát nghỉ ngơi trong đồn biên phòng Long Bình của Việt Nam  - Ảnh: VN Express

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng Campuchia giúp đỡ điều tra vụ việc.

Am Sam Ath - Phó giám đốc nhóm nhân quyền LICADHO - bày tỏ lo ngại về nạn buôn người ở Campuchia: “Gần đây chúng tôi ghi nhận nhiều vụ việc cơ quan truyền thông và tổ chức quốc tế đăng tải các báo cáo liên quan đến vấn đề buôn bán người ở Campuchia, đặc biệt là bóc lột lao động trực tuyến”.

Ông Sam Ath kêu gọi các cơ quan chức năng thực thi luật chống buôn người, kẻo hình ảnh của Campuchia bị mai một trên trường quốc tế.

Linh La (theo Phnom Penh Post, Khmer Timeskh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI